Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư dài hạn

Hoàng Linh| 15/03/2017 06:30

(HNM) - Ngày 14-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KORCHAM) tới thăm và làm việc.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Chủ tịch Korcham ông Ryu Hang Ha.


Tại buổi tiếp, Chủ tịch KORCHAM, ông Ryu Hang Ha, cho biết hiện Hàn Quốc có 1.130 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Hà Nội trong tổng số khoảng 5.700 doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam với số vốn 50 tỷ USD. Với vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, KORCHAM luôn là trung gian tư vấn, kết nối doanh nghiệp với chính quyền Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Thủ đô. Với mục tiêu đó, KORCHAM mong muốn được xây dựng trụ sở tại Hà Nội để hoạt động hiệu quả hơn, thu hút các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư dài hạn, trở thành cầu nối doanh nghiệp hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc nói chung và Hà Nội - Seoul nói riêng.

Nhất trí với đề xuất xây dựng trụ sở của KORCHAM, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung hoan nghênh và khẳng định mong muốn tổ chức sớm hoàn thành trụ sở, tạo điều kiện thu hút, thúc đẩy các doanh nghiệp Hàn Quốc đến với Thủ đô. Hà Nội cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi, đặc biệt về thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp và tổ chức Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị KORCHAM hỗ trợ Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức sự kiện giao lưu văn hóa (dự kiến từ ngày 8 đến 9-4) ở khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội; tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư giữa Hà Nội với Hàn Quốc; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức những hoạt động giao lưu văn hóa dịp kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc sắp tới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư dài hạn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.