Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gìn giữ mối quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào như chính con ngươi của mắt mình

TTXVN - Hoàng Linh| 21/12/2017 06:58

(HNM) - Sáng 20-12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tham quan Triển lãm ảnh “Thắm tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào” do Thông tấn xã Việt Nam và Ban Đối ngoại Trung ương phối hợp tổ chức nhân Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tham quan Triển lãm ảnh “Thắm tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào”. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Triển lãm trưng bày 55 bức ảnh qua các thời kỳ, ghi lại những hình ảnh đẹp, những thời khắc lịch sử của tình đoàn kết, hữu nghị thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào; phản ánh mối quan hệ hợp tác toàn diện, đặc biệt giữa hai nước cả trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

* Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã có buổi gặp gỡ, nói chuyện thân mật cùng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cựu quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam tại Lào và thế hệ trẻ Việt Nam, lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith bày tỏ niềm tự hào, xúc động trước sự đóng góp to lớn của các chiến sĩ cách mạng hai nước, ghi nhớ những hình ảnh ấn tượng trong lịch sử mà chiến sĩ Lào - Việt Nam cùng chung một chiến hào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith nêu rõ, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào biết ơn, đánh giá cao những đóng góp to lớn, sự hy sinh cao cả của các đồng chí quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào.

Trong điều kiện tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, hơn bao giờ hết nhân dân hai nước, đặc biệt thế hệ trẻ hai nước cần có trách nhiệm cao trong việc bảo vệ, giữ gìn, phát huy mối quan hệ hiếm có, trong sáng giữa nhân dân hai nước Lào - Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith khẳng định sẽ tiếp tục cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam bảo vệ, gìn giữ mối quan hệ đặc biệt này như chính con ngươi của mắt mình, trở thành di sản truyền tiếp cho thế hệ trẻ mai sau.

Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, Trưởng ban Liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào khẳng định, quân tình nguyện Việt Nam và Liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào đã trở thành một phần quan trọng trong lịch sử quan hệ đặc biệt của hai nước.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà 5 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đại diện cho hàng nghìn Bà mẹ Việt Nam Anh hùng có chồng, con hy sinh anh dũng trên đất nước Lào vì nền độc lập của hai dân tộc Lào - Việt Nam.

* Sáng cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng về quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả lĩnh vực, đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục nâng cao chất lượng các cơ chế hợp tác sẵn có; tăng cường hợp tác về an ninh, quốc phòng; triển khai đúng tiến độ và có chất lượng các dự án hợp tác; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc để không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại... giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình, cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam vun đắp, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh, hai bên cần tiếp tục tăng cường, trao đổi thông tin kịp thời, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế hợp tác Tiểu vùng Mekong vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

* Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith đã chủ trì họp báo tuyên bố bế mạc Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017. Phát biểu tại họp báo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, năm 2017 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nhân dân hai nước Việt Nam và Lào. Thực hiện chủ trương của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, Việt Nam và Lào đã phối hợp tổ chức hàng trăm hoạt động phong phú, sinh động trong Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017.

Hai bên thực hiện tốt Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; các tuyên bố chung Việt Nam - Lào; các hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ; các chương trình, kế hoạch hợp tác của hai bên trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế; tích cực triển khai các dự án trọng điểm; hợp tác giữa các địa phương được đẩy mạnh; góp phần đưa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào phát triển lên tầm cao mới.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, năm 2017 trở thành ngày hội chung của nhân dân hai nước, là “Ngày hội của Tình đoàn kết Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” và đã thành công tốt đẹp, có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống chính trị - xã hội và là mốc son quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Lào. Chủ tịch nước cho rằng, những hoạt động kỷ niệm đã tạo thành phong trào thi đua, có sức lan tỏa mạnh mẽ, là dịp để tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, các địa phương và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng của truyền thống liên minh chiến đấu đặc biệt, sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển ở mỗi nước ngày nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith khẳng định, nhân dân hai nước Lào - Việt Nam có quyền được tự hào khi thấy rằng, tuy thời gian trôi qua, tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, song mối quan hệ trong sáng giữa hai nước mãi không bao giờ phai nhạt, ngược lại ngày càng được thắt chặt.

Tại họp báo, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã cùng trân trọng tuyên bố Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017 đã thành công tốt đẹp.

* Trước đó cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith và đoàn đại biểu nước CHDCND Lào đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, người đã dày công vun đắp cho quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong lòng nhân dân các bộ tộc Lào”.

* Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào 2017”, một trong những hoạt động quan trọng hưởng ứng Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017, chào mừng kỷ niệm 55 năm Thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào. Đến dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Kikeo Khaykhamphithoun, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Cuộc thi trắc nghiệm đã thu hút 307.594 lượt người tham dự, trao tặng 84 giải thưởng. Ban Tổ chức cuộc thi viết cấp trung ương đã nhận trên 2.200 bài dự thi, tuyển chọn từ gần 3 triệu bài của Ban Tổ chức cuộc thi tại 61 tỉnh, thành phố, các đảng ủy trực thuộc trung ương và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Các bài dự thi được đầu tư công phu, trí tuệ, có chất lượng cao, nội dung sinh động. Tổng cộng có 23 giải tập thể, 32 giải cá nhân được trao tặng, trong đó TP Hà Nội đoạt giải Nhì tập thể.

* Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào do ông Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào đã đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào khẳng định: Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào quyết tâm sẽ cùng với Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam phối hợp chặt chẽ trong triển khai các hoạt động giao lưu hữu nghị vừa theo chiều rộng, vừa theo chiều sâu; góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước, tích cực góp phần vào việc bảo vệ, giữ gìn, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith khẳng định, mối quan hệ Việt Nam - Lào là đặc biệt, có một không hai, do đó mối quan hệ giữa hai Hội Hữu nghị Việt - Lào, Lào - Việt vô cùng quan trọng, đóng góp vào sự nghiệp chung của hai nước.

* Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith và Đoàn đại biểu Cấp cao nước CHDCND Lào đã rời Hà Nội đi thăm tỉnh Nghệ An. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tại khách sạn nơi ở của đoàn.

Tối 20-12, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Gìn giữ mối quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào như chính con ngươi của mắt mình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.