Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội mong muốn phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với nhiều thành phố của Phần Lan

Dương Thùy - Ảnh: Bá Hoạt| 20/08/2018 14:41

(HNMO) - Ngày 20-8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã tiếp Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Kari Kahiluoto.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tiếp Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Kari Kahiluoto. 


Tại buổi tiếp, Đại sứ Kari Kahiluoto cho biết, thủ đô Helsinki đã thiết lập quan hệ hữu nghị với nhiều thành phố trên thế giới. Do đó, Đại sứ Phần Lan mong muốn trong thời gian tới, thủ đô Hà Nội và Helsinki sẽ thiết lập mối quan hệ lâu dài như vậy nhằm tạo ra bước phát triển bền vững cho hai thành phố.

Tán thành với ý kiến của Đại sứ Kari Kahiluoto, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã thông báo kết quả chuyến thăm Phần Lan của Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội hồi tháng 6 vừa qua. Theo đó, trong chuyến công tác của Đoàn tới thủ đô Helsinki và vùng Nam Ostrobothnia, hai bên đã thảo luận những vấn đề cùng quan tâm như phát triển thành phố thông minh, an sinh xã hội…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tặng quà Đại sứ Phần Lan Kari Kahiluoto.


Qua chuyến thăm này, Hà Nội đã học được nhiều kinh nghiệm từ thủ đô Helsinki trong việc giải quyết các thách thức của thành phố, đồng thời mong muốn một mối quan hệ hợp tác hữu nghị mật thiết hơn nữa giữa hai thủ đô như: Giao lưu trao đổi hợp tác định kỳ, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ du lịch, văn hóa, giáo dục, dạy nghề vào đào tạo nghề chất lượng cao… Hà Nội và vùng Nam Ostrobothnia cũng đã tổng kết 10 năm hợp tác giữa hai địa phương với những kết quả thành công tốt đẹp và mở ra hướng hợp tác phát triển mới trong nhiều lĩnh vực tiềm năng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, chuyến thăm vừa qua của Đoàn đã góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa Hà Nội với Helsinki cùng nhiều địa phương của Phần Lan, đồng thời tin tưởng kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai thủ đô sẽ đóng góp quan trọng vào sự phát triển của quan hệ hai nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cảm ơn Đại sứ quán Phần Lan đã tạo điều kiện kết nối để Đoàn đại biểu cấp cao TP Hà Nội hoàn thành tốt chuyến công tác và mong muốn Đại sứ Kari Kahiluoto tiếp tục là cầu nối giúp tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Hà Nội và vùng Nam Ostrobothnia, đặc biệt là chương trình hợp tác với thủ đô Helsinki.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội mong muốn phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với nhiều thành phố của Phần Lan

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.