Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam tổ chức thành công 3 hội nghị quan trọng về hợp tác ASEAN trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp

Sơn Tùng| 12/10/2018 17:24

(HNMO) - Chiều 12-10, Bộ NN&PTNT tổ chức họp báo thông báo kết quả 5 ngày làm việc tại Hà Nội về việc Việt Nam đã tổ chức thành công 3 hội nghị quan trọng về hợp tác ASEAN trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp.

Họp báo Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN


Đó là: Hội nghị Bộ trưởng Nông, lâm nghiệp ASEAN (AMAF) lần thứ 40; Hội nghị Bộ trưởng Nông, lâm nghiệp ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) lần thứ 18; Hội nghị Bộ trưởng ASEAN - Trung Quốc về hợp tác an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS) lần thứ 6, với 250 đại biểu tham dự, trong đó có 7 bộ trưởng, 7 thứ trưởng và tương đương cùng Phó Tổng Thư ký ASEAN.

Tại kỳ họp này, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Việt Nam được bầu là Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Nông, lâm nghiệp ASEAN và sẽ giữ vai trò Chủ tịch nhiệm kỳ AMAF, AMAF+3 từ tháng 10-2018 đến tháng 10-2019. Các bộ trưởng và đại biểu đã bàn bạc, thảo luận, xem xét, thông qua 23 tài liệu kỹ thuật trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản và nhất trí ký kết 3 văn kiện hợp tác. Với sự tham gia tích cực của tất cả thành viên, sự chuẩn bị chu đáo của nước chủ nhà Việt Nam cùng Ban Thư ký ASEAN, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự và thành công tốt đẹp.

Ngoài ra, các hội nghị đã thông qua Khung đa ngành về biến đổi khí hậu: Nông, lâm nghiệp hướng tới an ninh lương thực, dinh dưỡng và thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững thông qua sử dụng bền vững, hiệu quả tài nguyên đất đai, rừng, nguồn nước, thủy sản... Ngoài ra, còn có một số hoạt động quan trọng khác nhằm tăng cường an ninh lương thực; quản lý rừng bền vững; giảm thiểu tác động và thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường hệ thống thông tin, kiến thức mạng và trao đổi nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng tiếp thị các sản phẩm nông nghiệp...

Đặc biệt, tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN - Trung Quốc về Giám sát chất lượng, kiểm tra và kiểm dịch lần thứ 6 với sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Việt Nam và Thứ trưởng - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc, đã tái khẳng định, cam kết tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ ASEAN - Trung Quốc về tăng cường hợp tác an toàn thực phẩm, kiểm dịch động - thực vật và giao cho cán bộ đầu mối tiến hành thủ tục để xây dựng và ký mới Biên bản ghi nhớ vào năm 2021...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam tổ chức thành công 3 hội nghị quan trọng về hợp tác ASEAN trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.