Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nâng cao nhận thức về công tác thông tin đối ngoại cho cán bộ, giảng viên, sinh viên

Nguyệt Ánh| 16/10/2018 16:23

(HNMO) - Chiều 16-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp với Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác thông tin đối ngoại cho cán bộ, giảng viên, sinh viên.

Cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội nghe báo cáo viên truyền đạt thông tin về hoạt động đối ngoại


Gần 300 cán bộ, giảng viên, sinh viên của trường đã nghe Đại tá Lê Thế Mẫu, nguyên Trưởng phòng Thông tin - Khoa học quân sự thuộc Viện Chiến lược quân sự (Bộ Quốc phòng) truyền đạt các nội dung liên quan đến hoạt động đối ngoại nổi bật của Đảng và Nhà nước thời gian qua.

Trong đó, trọng tâm là thông tin về chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và Hungary của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; mối quan hệ giữa các nước lớn; cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư…

Hội nghị được tổ chức nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 108-KH/BTGTU ngày 26-6-2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội "Phối hợp tổ chức tuyên truyền về thông tin đối ngoại năm 2018”.

Qua đó, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng công tác thông tin đối ngoại; giúp cho cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội hiểu rõ hơn về chủ trương, mục tiêu công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, TP Hà Nội; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thông tin đối ngoại.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao nhận thức về công tác thông tin đối ngoại cho cán bộ, giảng viên, sinh viên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.