Theo dõi Báo Hànộimới trên

31 tỉnh, thành phố tổ chức Hành trình Đỏ 2017

Hà Phạm| 16/03/2017 16:02

(HNMO) - Chiều 16-3, tại TP Hồ Chí Minh, Ban tổ chức Hành trình Đỏ 2017 thông tin, Hành trình Đỏ 2017 sẽ đưa 140 tình nguyện viên đi qua 31 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia công tác tuyên truyền, vận động hiến máu và bệnh tan máu bẩm sinh.

Ngày hội hiến máu Hành trình Đỏ 2017 bắt đầu từ ngày 1-7 và đi qua 31 tỉnh, thành phố.


Đồng thời, các ngày hội hiến máu lớn sẽ được tổ chức nhằm tiếp nhận một lượng máu để phục vụ nhu cầu cấp cứu, điều trị, khắc phục tình trạng khan hiếm máu hè.

Chuỗi ngày hội hiến máu Hành trình Đỏ 2017 sẽ bắt đầu từ ngày 1-7 tại đất Mũi Cà Mau. Năm nay, nhiều tỉnh, thành phố lần đầu tiên tổ chức Hành trình Đỏ như: Trà Vinh, Long An, Hưng Yên, Thái Bình… Chương trình Hành trình Đỏ dự kiến sẽ tiếp nhận hơn 35.000 đơn vị máu trong 31 ngày chính hội và nhiều ngày hội hiến máu hưởng ứng để bổ sung thêm lượng máu nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong dịp hè.

Với sứ mệnh “Kết nối dòng máu Việt”, chiến dịch Hành trình Đỏ đã mang tới nhiều nụ cười và niềm vui, hạnh phúc cho hàng vạn con tim đến từ khắp nơi trên mọi miền đất nước. Trải qua 4 năm tổ chức (2013 - 2016), Hành trình Đỏ với sự tham gia của hơn 480 tình nguyện viên xuyên Việt và hàng nghìn tình nguyện viên tại các địa phương hưởng ứng suốt thời gian diễn ra hành trình.

Sau 30 ngày đêm đi dọc đất nước, 2 đoàn Hành trình Đỏ sẽ hội quân tại Thủ đô Hà Nội trong ngày hội “Giọt hồng tri ân” – Tổng kết 5 năm Hành trình Đỏ và dự Lễ báo công dâng Bác tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Để là tình nguyện viên của hành trình vận động hiến máu xuyên Việt, các ứng viên có thể tìm hiểu qua: Website: www.hanhtrinhdo.vn – www.nihbt.com và Facebook: www.facebook.com/hanhtrinhdo

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
31 tỉnh, thành phố tổ chức Hành trình Đỏ 2017

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.