Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ động ứng phó với bão số 2

Kim Văn| 16/07/2017 06:55

(HNM) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2, tên quốc tế là Talas.


Dự báo ngày 16-7, bão số 2 di chuyển theo hướng Tây Bắc; đến 13h, vị trí tâm bão cách bờ biển tỉnh Nam Định - Nghệ An khoảng 320km về phía Đông Đông Nam. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Đến 1h ngày 17-7, vị trí tâm bão nằm trên bờ biển các tỉnh Nam Định - Hà Tĩnh. Những ngày tiếp theo, bão di chuyển vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, ngày 16-7, ở Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Từ chiều 16 đến ngày 18-7, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-300mm. Trên thượng lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình sẽ xuất hiện đợt lũ với biên độ 2-3m. Lưu lượng nước đổ về hồ chứa thủy điện Hòa Bình trên sông Đà sẽ tăng nhanh, có khả năng đạt mức 7.000-7.500m3/s.

Để ứng phó bão số 2, ngày 15-7, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai (Ban Chỉ đạo) họp khẩn cấp với các tỉnh, thành phố ven biển từ Hải Phòng đến Bình Định, yêu cầu các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành liên quan rà soát phương án và có kế hoạch di dời người dân vùng ven biển cửa sông, kêu gọi tàu thuyền di chuyển vào nơi trú tránh an toàn, chủ động các biện pháp ứng phó với mưa lũ sau bão…

Do mực nước tại các hồ chứa thủy điện đang ở mức cao, nếu các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa lớn kéo dài, khả năng sẽ phải mở cửa xả đáy hồ Sơn La, Hòa Bình… Vì vậy, Ban Chỉ đạo yêu cầu các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hòa Bình… chủ động phương án ứng phó bão số 2 và các tình huống khi hồ thủy điện xả lũ…

Ngay ngày 15-7, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai TP Hà Nội ban hành Công điện 02/CĐ-BCĐ, UBND thành phố có Công văn 3466/UBND-KT, yêu cầu các quận, huyện, thị xã, các sở, ngành, doanh nghiệp thủy lợi, thoát nước, điện lực, công viên cây xanh… thông tin kịp thời diễn biến bão số 2, cảnh báo khả năng các hồ thủy điện phải xả lũ cho nhân dân biết để chủ động phòng tránh; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”; sẵn sàng sơ tán nhân dân, di chuyển tài sản đến nơi an toàn…

Chiều tối 15-7, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, các tỉnh, thành phố ven biển từ Hải Phòng đến Bình Định đã thông báo, hướng dẫn 28.316 phương tiện, 122.871 người... biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 2 để chủ động di chuyển khỏi vùng nguy hiểm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ động ứng phó với bão số 2

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.