Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ động ứng phó với bão số 13

Kim Văn| 11/11/2017 18:01

(HNMO) - Ngày 11-11, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai họp bàn biện pháp ứng phó với bão số 13.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, bão số 13 di chuyển theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển hướng Tây Tây Nam. Đến 16h ngày 12-11, tâm bão nằm trên khu vực phía Bắc quần đảo Hoàng Sa; sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11. Sau thời gian trên, bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Ứng phó với bão số 13, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 61.174 tàu thuyền, với 258.583 lao động biết diễn biến của bão. Cuối ngày 11-11, trong vùng ảnh hưởng của bão không còn tàu thuyền hoạt động.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai TP Hà Nội có Công điện số 18/CĐ-BCH yêu cầu các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan thông tin, cảnh báo kịp thời về bão số 13 đến người dân để chủ động phòng tránh; kiểm tra các trọng điểm xung yếu, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, chủ động đối phó kịp thời với mọi diễn biến của bão và mưa lũ, bảo đảm an toàn công trình, tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra...

Các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Bình Định... họp khẩn, yêu cầu mở cửa xả hồ thủy điện, thủy lợi dành dung tích cắt đợt lũ mới; đồng thời, sắp xếp, quy hoạch lại vị trí lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển...


Thủy điện Bình Điền (TX Hương Trà, Thừa Thiên-Huế) xả lũ chiều 10-11. Ảnh: Thanh Niên


Cập nhật về thiệt hại, Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, tính đến 17h30 ngày 11-11, bão số 12 đã làm 104 người chết, trong đó tỉnh Khánh Hòa 44 người, Quảng Nam 19 người, Bình Định 17 người, Thừa Thiên - Huế 11 người... và 19 người mất tích; 3.483 ngôi nhà bị sập đổ, 137.836 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng...

Về công tác khắc phục hậu quả bão số 12, ngày 11-11, nhiều tỉnh, thành phố đã quyết định tạm ứng kinh phí từ ngân sách hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân; trong đó, tỉnh Quảng Nam chi 23,5 tỷ đồng cho các địa phương bị thiệt hại; tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 20-50 triệu đồng cho các gia đình có nhà bị sập và hư hỏng nặng do bão lũ; đồng thời, thành lập 15 đoàn khám và cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng lũ… Các cơ quan nhà nước tiếp tục tổ chức thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả do bão số 12; trong đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 1 tỷ đồng…

Kết luận cuộc họp, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN&PTNT), Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai Trần Quang Hoài đề nghị các địa phương theo dõi sát diễn biến bão số 13. Các địa phương ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, ngoài tập trung khắc phục hậu quả bão số 12, cần triển khai ngay biện pháp bảo đảm an toàn hồ đập và vùng hạ du; Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương tăng dày bản tin dự báo, nhất là dự báo ngắn hạn về lượng mưa để hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó hiệu quả bão số 13… 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ động ứng phó với bão số 13

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.