Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hợp tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em

Minh Ngọc| 02/06/2018 06:52

(HNM) - Ngày 1-6, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Quỹ từ thiện Bloomberg và Tổ chức vận động chính sách y tế toàn cầu của Hoa Kỳ đã ký kết bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác về phòng, chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Nguyễn Thị Hà và bà Kelly Larson – đại diện Quỹ từ thiện Bloomberg ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: KTĐT


Đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với trẻ em ở Việt Nam. Trung bình mỗi năm, hơn 2.000 trẻ em Việt Nam bị tử vong do đuối nước, thuộc nhóm cao so với các nước trong khu vực. Bộ LĐ-TB&XH hy vọng Quỹ từ thiện Bloomberg sớm chia sẻ kinh nghiệm, triển khai những mô hình hỗ trợ, can thiệp phòng, chống đuối nước tại Việt Nam hiệu quả, bền vững.

Cùng ngày, thông tin từ Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết, trong 5 tháng đầu năm, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em - 111 (Tổng đài 111) đã tiếp nhận tư vấn 11.338 phản ánh các vấn đề liên quan đến trẻ em, tăng 1.033 ca so với cùng kỳ năm 2017. Từ thông tin tiếp nhận, Tổng đài 111 phối hợp với các ngành, địa phương hỗ trợ can thiệp 321 ca, trong đó có 143 ca bạo lực trẻ em, 87 ca xâm hại tình dục. Đường dây nóng phòng, chống mua bán người hoạt động song song với Tổng đài 111 đã tư vấn 906 ca, kết nối, chuyển tuyến để giải cứu và hỗ trợ 19 nạn nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hợp tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.