Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khách du lịch Nga thay Ai Cập bằng Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam

Theo Sputnick| 28/12/2015 18:09

Sau khi ngừng liên lạc hàng không với Ai Cập, nhu cầu các tour du lịch đã thay đổi rõ rệt, Hiệp hội lữ hành Nga (ATOR) cho biết. Trong tháng Mười một, Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam trở thành các điểm đến hàng đầu.


Trong tháng Mười một, Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam trở thành các điểm đến hàng đầu.

Hơn 20% của tổng số nhu cầu là Thái Lan, tăng 4% so với tháng 11/2014 và hơn 8,3% so với tháng 10/2015 - thông báo trên trang web của ATOR cho biết. Chỉ số quan tâm đối với Ấn Độ so với tháng 11/2014 đã tăng hơn hai lần.

Chỉ số nhu cầu đối với Việt Nam cũng tăng lên so với tháng Mười là 3,8%. "Trong tháng 10/2015, chỉ có 13 nước thuộc Top-30 về chỉ số nhu cầu tour du lịch cho thấy xu hướng quan tâm tích cực. Đó là Thái Lan, Ấn Độ, Việt Nam, Các tiểu vương quốc Ả rập, Sri Lanka, Israel, Mexico, Bulgaria, Andorra, Abkhazia, Áo, Trung Quốc và Jordan", thông báo cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khách du lịch Nga thay Ai Cập bằng Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.