Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đẩy mạnh quảng bá du lịch làng hoa Tây Tựu và đình Đông Ngạc

Vũ Hoa| 15/09/2016 07:17

(HNM) - Ngày 14-9, Sở Du lịch Hà Nội đã có buổi làm việc với quận Bắc Từ Liêm nhằm bàn giải pháp phát triển du lịch của quận.

Quận Bắc Từ Liêm có 133 di tích; 27 lễ hội truyền thống. Hầu hết di tích lịch sử văn hóa được Nhà nước công nhận là Di tích cấp quốc gia có giá trị, tiêu biểu như đình Chèm, chùa Chèm, đình Đông Ngạc... Quận cũng có nhiều làng nghề truyền thống như nghề may Cổ Nhuế, sinh vật cảnh Đông Ngạc, hoa Tây Tựu... Hằng năm, có khoảng 5.000 đến 7.000 khách nội địa, 300 khách quốc tế đến tham quan, vãn cảnh tại những nơi này. Tuy nhiên, du lịch của Bắc Từ Liêm phát triển chưa tương xứng với tiềm năng...

Các ý kiến thống nhất quận Bắc Từ Liêm cần rà soát toàn bộ sản phẩm du lịch, hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt chú ý đến sản phẩm liên quan đến làng hoa Tây Tựu, đình Đông Ngạc; tham gia các hoạt động do Sở Du lịch tổ chức... Tới đây, Sở Du lịch sẽ hỗ trợ quận đào tạo nhân lực, đưa các doanh nghiệp lữ hành của Hà Nội đi khảo sát nhằm xây dựng tour tại đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh quảng bá du lịch làng hoa Tây Tựu và đình Đông Ngạc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.