Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khởi công xây dựng Trường Mầm non số 2 Sam Mứn

Y Linh| 01/06/2012 07:18

(HNM) - Ngày 31-5, UBND tỉnh Điện Biên, UBND TP Hà Nội cùng Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico), Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đã khởi công xây dựng công trình Trường Mầm non số 2 Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.


Lễ khởi công xây dựng Trường Mầm non số 2 Sam Mứn.

Hiện, trường chỉ có một phòng học bán kiên cố, 11 phòng học tạm, cơ sở vật chất không đủ đáp ứng nhu cầu, chất lượng dạy và học. Dự kiến, sau 7 tháng thi công, Trường Mầm non số 2 Sam Mứn sẽ có quy mô 10 phòng học, 2 phòng chức năng; 1 nhà ban giám hiệu, 2 phòng của giáo viên; 3 nhà bếp và các hạng mục phụ trợ khác (nhà để xe, sân trường, bồn hoa cây xanh…) được thiết kế kiên cố, đồng bộ, hiện đại. Đây là công trình cụ thể hóa tình đoàn kết, gắn bó giữa Thủ đô và các tỉnh Tây Bắc, theo tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội"; đồng thời thực hiện chủ trương bảo đảm an sinh xã hội, do Tổng Công ty Handico cùng Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đóng góp kinh phí khoảng 10 tỷ đồng và Tổng Công ty Handico trực tiếp thi công. Trước đó, Tổng Công ty Handico được TP Hà Nội giao nhiệm vụ đại diện cho các DN Thủ đô tài trợ kinh phí 5 tỷ đồng, trực tiếp thi công công trình mái che hiện vật ngoài trời Khu di tích lịch sử Điện Biên Phủ. Công trình là sự tri ân đối với công lao của các thế hệ cha anh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, lòng yêu nước cho các thế hệ đã hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 58 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi công xây dựng Trường Mầm non số 2 Sam Mứn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.