Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đâu là vị trí xếp hạng của giáo dục Việt Nam?

Quỳnh Phạm| 11/09/2013 06:14

(HNM) - Mới đây Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) công bố bản báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu 2013-2014 thực hiện với 148 nước. Kết quả xếp hạng các hạng mục lớn của báo cáo này cho thấy: Về chất lượng giáo dục phổ thông, Việt Nam đứng thứ 67 bảng xếp hạng, thứ 4 trong các nước ASEAN



Ở hạng mục Giáo dục đại học và đào tạo, Việt Nam đứng thứ 95 trong bảng xếp hạng, thứ 7 trong các nước ASEAN: sau Singapore (2), Malaysia (46), Brunei (55), Thái Lan (66), Indonesia (64), Philippines (67).

Theo một số tờ báo, Việt Nam xếp thứ 7 trong 8 nước ASEAN theo tiêu chí "Tính hiệu quả của hệ thống giáo dục", Campuchia đứng thứ 6, Thái Lan đứng thứ 8, và nêu nguồn từ bản báo cáo nói trên. Tuy nhiên, theo tìm hiểu thì được biết, bản báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu mới nhất (2013-2014) không có tiêu chí xếp hạng mang tên "Tính hiệu quả của hệ thống giáo dục". Những số liệu các báo này nêu ra trùng với kết quả tiêu chí nhỏ Chất lượng hệ thống giáo dục, thuộc hạng mục xếp hạng Giáo dục đại học và đào tạo của bản báo cáo 2012-2013. Còn trong báo cáo mới công bố năm nay, ở tiêu chí đó, Việt Nam đứng ở vị trí 95, sau cả Lào (57), Campuchia (76), Thái Lan (78); ở trên Myanmar (125). Một số nước cũng đứng ở vị trí thấp so với Lào như Nhật Bản (50), Italia (72), Nga (85).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâu là vị trí xếp hạng của giáo dục Việt Nam?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.