Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần có tổ chức khảo thí đảm nhiệm việc xét tuyển chung

Quỳnh Phạm| 14/09/2016 07:58

(HNM) - Chiều 13-9, Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam đã tổ chức cuộc trao đổi về Dự thảo phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2017 của Bộ GD-ĐT. Các đại biểu đã giải đáp nhiều câu hỏi của các nhà báo và phân tích ưu điểm, nhược điểm trong dự thảo, đặc biệt các vấn đề liên quan tới việc tổ chức thi và sử dụng


Ông Trần Xuân Nhĩ, Phó Chủ tịch Hiệp hội nêu quan điểm của tổ chức này - đã được thể hiện trong hai công văn gửi Bộ từ tháng 3-2016 và tháng 7-2016, rằng cần có một kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi này nên giao hẳn cho Sở GD-ĐT chủ trì tổ chức. Về việc tổ chức xét tuyển, Hiệp hội đề nghị Bộ GD-ĐT giao cho một trung tâm khảo thí với vai trò của một tổ chức dịch vụ công ích đảm nhận tổ chức việc xét tuyển chung cho phần lớn các trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần có tổ chức khảo thí đảm nhiệm việc xét tuyển chung

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.