Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khen thưởng 85 công trình toán học xuất sắc năm 2016

Minh Đức| 12/08/2017 16:36

(HNMO) - Ngày 12-8, tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Chương trình trọng điểm quốc gia Phát triển toán học giai đoạn 2010 đến 2020 (Bộ Giáo dục và Đào tạo) tổ chức lễ công bố và khen thưởng 85 công trình toán học năm 2016.


GS Trần Văn Nhung, Tổng Thư ký Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước, Phó Trưởng ban Điều hành Chương trình trọng điểm quốc gia Phát triển toán học cho biết, đây là năm thứ 5, Chương trình tiến hành xét thưởng các công trình toán học và trao học bổng cho học sinh, sinh viên ngành Toán với tổng số 356 công trình đã được khen thưởng; trao 33,8 tỷ đồng cho hơn 1.500 lượt học sinh, sinh viên, mỗi suất học bổng trị giá từ 7,35 triệu đồng đến 8,05 triệu đồng/học kỳ.

Những năm tiếp theo, song song với việc tiếp tục xét thưởng công trình toán học và trao học bổng cho học sinh, sinh viên ngành Toán, Ban Điều hành Chương trình và Viện Nghiên cứu cao cấp về toán sẽ tập trung triển khai bồi dưỡng giáo viên, học sinh THPT chuyên và sinh viên ngành Toán, tổ chức các hội thảo về phát triển toán học, triển khai các đề tài nghiên cứu ứng dụng toán học trong công tác quản lý và phát triển kinh tế - xã hội…

Trong khuôn khổ của buổi lễ còn có tọa đàm giao lưu giữa các học sinh, sinh viên với các khách mời gồm GS Ngô Bảo Châu, Chủ tịch Tập đoàn FPT Trương Gia Bình, PGS Phan Toàn Thắng (nhà đồng sáng lập tập đoàn y sinh Cellresearch Corp)…. Qua những cuộc trò chuyện, Ban Điều hành Chương trình mong muốn tạo cảm hứng về học tập, trong đó có học toán cho các học sinh, sinh viên yêu thích môn học này. Cuộc tọa đàm cũng là một hoạt động khởi động cho Ngày hội toán học mở năm 2017 diễn ra cả ngày 13-8 tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khen thưởng 85 công trình toán học xuất sắc năm 2016

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.