Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều học sinh điều khiển xe máy tới trường, không đội mũ bảo hiểm

Quang Thái| 02/11/2018 20:03

(HNMO) - Nhiều học sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội như: Trần Phú, Việt Đức (quận Hoàn Kiếm); Liên Hà (huyện Đông Anh)… điều khiển xe máy tới trường và không đội mũ bảo hiểm.


Ghi nhận vào giờ tan học tại các trường THPT trên cho thấy, nhiều học sinh đã không đội mũ bảo hiểm.

Hai học sinh không đội mũ bảo hiểm "vô tư" tham gia giao thông.


Theo quy định của pháp luật, phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên.


Nhiều học sinh lý giải về việc điều khiển xe máy tới trường là do nhà xa và vội đi học nên quên không mang mũ bảo hiểm.


Ngoài việc điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi và không đội mũ bảo hiểm, không ít học sinh phóng nhanh, vượt ẩu.


 Nhiều phụ huynh đưa con em đến trường cũng không yêu cầu con phải đội mũ bảo hiểm.

Khu vực gửi xe bên ngoài cổng trường của các học sinh Trường THPT Việt Đức.


Không chỉ học sinh ở nội thành, nhiều học sinh ở các trường ngoại thành như THPT Liên Hà (huyện Đông Anh) cũng điều khiển xe máy tới trường và không đội mũ bảo hiểm.

Nhóm học sinh đi xe đạp điện và xe máy dàn hàng ngang trên đường, bất chấp nguy hiểm.

Một học sinh chở 3 không đội mũ bảo hiểm.

Thiết nghĩ, nhà trường và gia đình cần có những biện pháp quản lý chặt, để tình trạng học sinh điều khiển xe máy tới trường không trở thành vấn nạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều học sinh điều khiển xe máy tới trường, không đội mũ bảo hiểm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.