Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ cuộc sống

Châu Anh| 06/06/2017 14:51

(HNMO) - Sáng 6-6, Tập đoàn FPT tổ chức Ngày công nghệ FPT với chủ đề

Các chuyên gia dự Ngày công nghệ FPT 2017


Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Thành Hưng cho biết, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam đã manh nha từ lâu và đã có một số ứng dụng như nhận dạng chữ tiếng Việt, bộ dịch máy; gần đây xuất hiện một số nhóm nghiên cứu người Việt trong và ngoài nước đạt được một số thành tựu nhất định trong việc nghiên cứu và áp dụng AI... Vì vậy, Thứ trưởng mong muốn các ứng dụng của AI có thể đi theo 2 hướng: tập trung vào nghiên cứu chuyên sâu các vấn đề cốt lõi của AI; ngoài ra, đó là tận dụng các nền tảng AI mở, ứng dụng vào cuộc sống, giải quyết các bài toán thực tế như môi trường, y tế, giao thông, giáo dục. "Theo tôi được biết thì Google, Microsoft và nhiều tập đoàn lớn trên thế giới đã và đang phát triển các nền tảng AI, khi đó giới công nghệ Việt Nam hoàn toàn có khả năng đứng trên vai người khổng lồ để triển khai nhanh các bài toán thực tế" - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Bên cạnh phần thảo luận, Ngày công nghệ FPT 2017 còn có nhiều hoạt động như cuộc thi lập trình trí tuệ nhân tạo (Vietnam AI Hackathon); lễ ký kết hợp tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao với Đại học Khoa học tự nhiên (thuộc Đại học quốc gia Hà Nội)...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ cuộc sống

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.