Theo dõi Báo Hànộimới trên

EU tăng sức ép yêu cầu kiểm soát nội dung đăng tải trên Facebook, Twitter

Bạch Nhật| 26/07/2017 06:38

(HNM) - Reuters ngày 25-7 đưa tin, Liên minh Châu Âu (EU) đã gia tăng áp lực buộc Facebook, Google và Twitter sửa đổi các điều khoản sử dụng dịch vụ nhằm tuân thủ điều luật về bảo vệ người dùng của EU, sau khi nhận thấy những đề xuất mà các công ty này đưa ra là chưa đủ.


Theo đó, Ủy ban Châu Âu (EC) và các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng thuộc EU đã gửi thư yêu cầu 3 hãng công nghệ trên cải thiện những đề xuất trước đó, với hạn chót là cuối tháng 9 tới. EC cũng nhấn mạnh, cơ quan có thẩm quyền có thể áp dụng hình phạt nếu các công ty này không tuân thủ yêu cầu được đưa ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
EU tăng sức ép yêu cầu kiểm soát nội dung đăng tải trên Facebook, Twitter

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.