Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung Quốc chạy thử tàu sân bay đầu tiên được chế tạo trong nước

Nguyễn Thúc| 14/05/2018 06:33

(HNM) - Tân Hoa xã đưa tin sáng 13-5, tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc chế tạo trong nước đã rời xưởng đóng tàu Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh).

Tàu sân bay Type-001A do Trung Quốc tự đóng. Ảnh: IC.


Theo thông tin từ Chính phủ Trung Quốc, tàu sân bay này bắt đầu được đóng vào tháng 11-2013 theo thiết kế dựa trên kinh nghiệm từ chiếc tàu Liêu Ninh đầu tiên, vốn được nước này mua của Ukraine vào năm 1998.

Với điểm nhấn nằm ở việc cung cấp khả năng cất cánh cho thế hệ chiến đấu cơ Shenyang J-15 mới của Trung Quốc, Type 001A được hạ thủy vào tháng 4-2017 và từ đó liên tục được lắp đặt các trang thiết bị, thử nghiệm và khắc phục các sự cố trước khi chạy thử trên biển.

Giới chuyên gia Trung Quốc cho rằng, tàu sân bay sử dụng nhiên liệu truyền thống này có thể sẵn sàng hoạt động kể từ năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc chạy thử tàu sân bay đầu tiên được chế tạo trong nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.