Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đề xuất tạm trữ tối đa 1,5 triệu tấn gạo

Quỳnh Dung| 11/01/2013 07:07

(HNM) - Bộ NN&PTNT vừa kiến nghị với Chính phủ cho phép mua tạm trữ thóc, gạo vụ đông xuân 2012-2013.


Sản xuất lúa gạo tại huyện Thường Tín (Hà Nội). Ảnh: Bá Hoạt


Theo dự báo, tình hình xuất khẩu gạo năm nay không được thuận lợi, nhiều khả năng Thái Lan và Ấn Độ mở kho bán khối lượng lớn gạo tồn kho. Bên cạnh đó, giá gạo xuất khẩu có chiều hướng giảm, việc tiêu thụ thóc, gạo cho nông dân, nhất là ở Đồng bằng sông Cửu Long gặp khó khăn, trong khi lượng gạo tồn kho khoảng 2 triệu tấn. Để chủ động việc mua tạm trữ thóc, gạo, Bộ NN&PTNT đề xuất Chính phủ đồng ý chủ trương tạm trữ tối đa 1,5 triệu tấn quy gạo trong vụ đông xuân.

Cùng với đó, các bộ, ngành và địa phương chủ động theo dõi diễn biến thị trường, khi có dấu hiệu giá lúa thị trường thấp hơn giá định hướng, khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về mua tạm trữ thóc, gạo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất tạm trữ tối đa 1,5 triệu tấn gạo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.