Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đề xuất xây đường cao tốc từ Hà Nội đi Bái Đính

Theo VnExpress| 08/09/2013 16:09

Rút ngắn khoảng cách về với mảnh đất cố đô xưa, Bộ Giao thông vận tải đang lập dự án đầu tư tuyến đường cao tốc dài 91,5 km, 4 làn xe, từ Mỹ Đình (Hà Nội) đi chùa Bái Đính (Ninh Bình).

Theo thiết kế, Dự án có tổng chiều dài khoảng 91,5 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường ô tô cấp II với 4 làn xe, tốc độ tối đa 100 km/h.

Tổng chiều dài quãng đường khoảng 91,5 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường ôtô cấp 2 với 4 làn xe, tốc độ tối đa 100 km/h.


Theo thiết kế, tuyến đường có điểm đầu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (thuộc xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội), điểm cuối kết nối với cầu Trường Yên, khu vực Bái Đính (thuộc xã An Sinh, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Dự án do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư.

Đây là dự án nằm trong Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020, đã được phê duyệt bổ sung. Tuyến cao tốc Mỹ Đình – Bái Đính sẽ kết nối các điểm du lịch Bái Đính - Ba Sao - Chùa Hương với thủ đô Hà Nội, đồng thời kết nối giữa cố đô Hoa Lư - Hà Nội và Đền Hùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất xây đường cao tốc từ Hà Nội đi Bái Đính

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.