Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Thu giữ gần 17.000 điếu xì gà không khai báo hải quan

Chu Dũng| 20/03/2017 22:41

(HNMO) - Ngày 20-3, tin từ Cục Hải quan TP Hà Nội, lực lượng hải quan cửa khẩu quốc tế Nội Bài vừa phối hợp với Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, làm rõ 4 hành khách nhập cảnh mang theo lượng lớn xì gà các loại từ Cuba.

(HNMO) - Ngày 20-3, tin từ Cục Hải quan TP Hà Nội, lực lượng hải quan cửa khẩu quốc tế Nội Bài vừa phối hợp với Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, làm rõ 4 hành khách nhập cảnh mang theo lượng lớn xì gà các loại từ Cuba.

Một trong những thùng xì gà bị thu giữ


Cụ thể, 4 hành khách này đều nhập cảnh về sân bay quốc tế Nội Bài vào hồi 5h30 sáng 19-3 trên chuyến bay VN18 từ Cuba quá cảnh qua sân bay Charles De Gaul (Pháp).

Qua soi chiếu từ 15 kiện hành lý của các hành khách này, lực lượng chức năng ghi vấn bên trong chứa nhiều xì gà. 

Theo quy định tại Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 4-8-2015 của Thủ tướng Chính phủ về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế thì khách nhập cảnh Việt Nam chỉ được mang theo người đúng tiêu chuẩn định mức hành lý được miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế GTGT xì gà là 100 điếu.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra đã xác định, bên trong 15 kiện hàng là các loại xì gà (cả loại có nhãn mác và loại được bọc trong giấy báo, không bao bì). Tổng số xì gà bị thu giữ là 16.996 điếu các loại. Số hàng hóa này không khai báo hải quan.

Tại thời điểm kiểm tra, các hành khách chỉ xuất trình cho cơ quan Hải quan hộ chiếu, thẻ hành lý và bản tự kê khai hàng hóa của từng cá nhân.

Cục Điều tra Chống buôn lậu hiện đang phối hợp với Cục Hải quan Hà Nội tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ về hành vi của 4 cá nhân trên.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Thu giữ gần 17.000 điếu xì gà không khai báo hải quan

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.