Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giá vàng lập đỉnh mới

Bình Minh| 11/08/2017 09:19

(HNMO) – Sáng nay (11-8), giá vàng thế giới tiếp tục bứt phá, chạm mức cao nhất trong vòng hơn 2 tháng sau khi giới đầu tư đổ xô mua vàng do lo ngại nguy cơ bùng nổ xung đột giữa Mỹ và Triều Tiên.


Mở đầu phiên giao dịch trên thị trường Châu Á, giá vàng giao ngay đã tăng vọt 0,59% lên mức 1.284,7 USD/ounce, mức cao nhất kể từ ngày 9-6 vừa qua. Chỉ tính riêng trong phiên giao dịch hôm qua, giá vàng đã ghi nhận mức tăng 1,3%, mức tăng theo ngày lớn nhất kể từ giữa tháng 5.

Chuyên gia tài chính Norbert Rucker, Trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế vĩ mô tại Ngân hàng Thụy Sỹ Julius Baer nhận định: “Tại thời điểm nhiều bất ổn này, nhiều nhà đầu tư đã quyết định đổ tiền vào các loại tài sản an toàn như vàng. Vì vậy, thị trường vàng đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc và chúng tôi dự báo, xu hướng này sẽ còn tiếp diễn trong tương lai gần”.

Giá vàng đã liên tục lập những đỉnh cao mới sau khi căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Triều Tiên không ngừng leo thang. Triều Tiên đã đe dọa sẽ phóng 4 tên lửa vào đảo Guam của Mỹ. Đáp lại, Mỹ cảnh báo những hành động gây hấn của Triều Tiên sẽ dẫn đến sự sụp đổ của chế độ và hủy diệt nhân dân nước này.

Nhờ tác động tích cực từ đà tăng của giá vàng thế giới, lúc 9h30’ sáng nay tại Hà Nội, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 36,30 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,52 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 60.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với chiều qua.

Trên thị trường TP Hồ Chí Minh, giá vàng cũng tăng mạnh 60.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán lên mức 36,30 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,50 triệu đồng/lượng (bán ra).

Cùng thời điểm, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 36,36 - 36,44 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 60.000 đồng mỗi lượng so với giá vàng chốt phiên giao dịch 10-8.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giá vàng lập đỉnh mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.