Theo dõi Báo Hànộimới trên

Fitch Ratings nâng mức xếp hạng tín dụng của Việt Nam

Hồng Anh| 15/05/2018 11:12

(HNMO) - Ngày 14-5, tổ chức xếp hạng tín dụng Fitch Ratings đã nâng mức xếp hạng của Việt Nam từ mức BB- lên BB, kèm theo đánh giá triển vọng nền kinh tế ở mức “ổn định”.


Theo Fitch Ratings, hoạt động hoạch định chính sách nhằm cải thiện sức khỏe nền kinh tế vĩ mô đang được cải thiện.

Trong năm nay, GDP Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng 6,7%, trùng khớp với mục tiêu Chính phủ đã đặt ra nhờ dòng vốn FDI tăng mạnh, lĩnh vực sản xuất tiếp tục được mở rộng và chi tiêu dùng gia tăng.

Trong năm 2017, nền kinh tế đã tăng trưởng 6,81%, là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.

Tổ chức này cũng dự báo, dự trữ ngoại hối của Việt Nam trong năm nay sẽ tăng lên mức 66 tỷ USD, từ mức 49 tỷ USD trong năm 2017.

Ngoài ra, nợ công sẽ giảm xuống dưới mức 50% GDP vào năm 2019, thâm hụt ngân sách sẽ thu hẹp còn 4,6% trong năm 2018, từ mức 4,7% trong năm 2017.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Fitch Ratings nâng mức xếp hạng tín dụng của Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.