Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sở Công thương TP Hà Nội và Tập đoàn Semmaris (Pháp) phối hợp nghiên cứu xây dựng chợ đầu mối nông sản quốc tế

Quỳnh Dương Ảnh: Viết Thành| 09/08/2018 16:25

(HNMO) – Chiều 9-8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Sở Công Thương TP Hà Nội và Tập đoàn Semmaris (Pháp) về việc khảo sát và nghiên cứu xây dựng chợ đầu mối nông sản quốc tế tại TP Hà Nội.


Theo Biên bản ghi nhớ, trong thời gian tới, hai bên sẽ thành lập bộ phận đầu mối để liên lạc, theo dõi, triển khai các hoạt động liên quan tới khảo sát nghiên cứu tiền khả thi việc xây dựng chợ đầu mối nông sản quốc tế tại Hà Nội. Dựa trên kết quả nghiên cứu, khảo sát, hai bên sẽ triển khai các bước hợp tác cụ thể tiếp theo.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ là một phần kết quả đạt được sau chuyến thăm Pháp của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung vào tháng 6 vừa qua. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Sở Ngoại vụ TP Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phối hợp với Hiệp hội các địa phương của Pháp tổ chức hội thảo về quan hệ hợp tác giữa các vùng và tỉnh, thành phố của hai nước. Cuộc hội thảo nhằm tiếp tục triển khai những mục tiêu đặt ra trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm Pháp vào tháng 3-2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sở Công thương TP Hà Nội và Tập đoàn Semmaris (Pháp) phối hợp nghiên cứu xây dựng chợ đầu mối nông sản quốc tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.