Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch tiêu thoát nước hệ thống sông Nhuệ

Đ.H| 21/02/2011 17:28

(HNMO)- Ông Nguyễn Quốc Hội, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Nhuệ cho biết, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với Công ty cần đẩy nhanh tiến độ triển khai quy hoạch tiêu nước hệ thống sông Nhuệ phục vụ tiêu thoát nước, chống úng ngập cho nội thành Hà Nội.

Việc triển khai quy hoạch dựa trên Quyết định số 937/QĐ-TTg ngày 1-7-2009 của Thủ tướng Chính phủ. UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, một trong những nhiệm vụ cần phải thực hiện là cải tạo, nâng cấp trục chính sông Nhuệ phục vụ tiêu thoát nước, kết hợp với kè bờ sông, làm đường giao thông, chỉnh trang đô thị đoạn từ đầu mối Liên Mạc đến đường vành đai IV. Bên cạnh đó, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu chính quyền các địa phương có sông Nhuệ chảy qua cần tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm khắc, kịp thời các trường hợp vi phạm hành lang sông Nhuệ.

Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, đến thời điểm này còn tồn tại gần 4.690 trường hợp vi phạm hành lang sông Nhuệ, với các hình thức như: đổ chất thải, làm lò gạch, lều lán, xây dựng nhà… tập trung tại các quận, huyện: Hà Đông, Từ Liêm, Thanh Trì, Thanh Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Ứng Hòa. Trong số đó, tính từ năm 2007 trở lại đây có 1.340 trường hợp vi phạm; từ 2003 đến 2007 gần 1.540 trường hợp vi phạm; số trường hợp vi phạm còn lại tập trung từ 2003 trở về trước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch tiêu thoát nước hệ thống sông Nhuệ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.