Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giá dầu thế giới đi lên khi sản lượng dầu của OPEC giảm

Theo Việt Nam plus| 13/09/2017 15:37

Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày 12-9 sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho biết sản lượng dầu của tổ chức này đã giảm trong tháng 8-2017.

Quang cảnh nhà máy lọc dầu ở Corpus Christi, Texas, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)


Tại thị trường New York trong phiên 12-9, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 10-2017 tăng 0,16 USD lên 48,23 USD/thùng, trong khi dầu Brent giao tháng 11-2017 tăng 0,43 USD lên 54,27 USD/thùng tại London.

Theo một báo cáo mới của OPEC, sản lượng khai thác dầu của 14 quốc gia thành viên thuộc tổ chức này trong tháng 8 đạt 32,755 triệu thùng/ngày, giảm 79.000 thùng/ngày so với mức 32,834 triệu thùng/ngày vào tháng 7 trước đó.

Các nhà phân tích cho biết, bản báo cáo trên của OPEC cũng cho thấy thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC với các nước không thuộc OPEC đang giúp hạn chế nguồn cung toàn cầu dư thừa.

Trong khi đó, thị trường tiếp tục đánh giá tác động của cơn bão Irma, vì nhiều nhà máy lọc dầu đang hoạt động trở lại làm tăng nhu cầu dầu mỏ của Mỹ. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giá dầu thế giới đi lên khi sản lượng dầu của OPEC giảm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.