Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng thống Mỹ cân nhắc đánh thuế bổ sung 100 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc

Bình Minh| 06/04/2018 08:10

(HNMO) - Ngày 5-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang cân nhắc áp thuế bổ sung đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc với tổng trị giá khoảng 100 tỷ USD.


Đầu tuần này, Mỹ đã công bố danh mục 1.300 mặt hàng Trung Quốc, với tổng trị giá 50 tỷ USD phải chịu mức thuế 25% nhằm trừng phạt Bắc Kinh vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp Mỹ. Các mặt hàng bị đánh thuế bổ sung bao gồm các sản phẩm hàng không vũ trụ, công nghệ, cơ khí, thiết bị y tế, thuốc, thiết bị giáo dục...

Vài giờ sau đó, Trung Quốc đã công bố biện pháp đáp trả bằng cách đánh thuế 25% đối với lượng hàng hóa trị giá 50 tỷ USD nhập khẩu từ Mỹ. Tổng cộng có 106 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ bị áp mức thuế mới, bao gồm nông sản, ô tô, hóa chất, máy bay, rượu bia, sản phẩm nhựa...

Hiện Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa đưa ra bình luận nào về tuyên bố của Tổng thống Mỹ. Trước đó, sau mỗi quyết định áp thuế của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc, Bắc Kinh đều tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả ngang bằng.

Chỉ ít giờ sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, thị trường chứng khoán Mỹ đã lao dốc do các nhà đầu tư lo ngại, cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn không ngừng leo thang. Trên thị trường tiền tệ, đồng USD cũng giảm 0,3% so với đồng Yen Nhật.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Mỹ cân nhắc đánh thuế bổ sung 100 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.