Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giá dầu thế giới tăng lên mức cao nhất 3 năm rưỡi

Bình Minh| 10/05/2018 09:19

(HNMO) – Khép lại phiên giao dịch đêm 9-5 trên thị trường Mỹ, giá dầu thô đã bật tăng 3% lên mức cao nhất 3 năm rưỡi qua sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ rút  khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.

Việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran đã tác động mạnh tới thị trường dầu mỏ thế giới.


Việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran đã làm dấy lên mối lo ngại về khả năng bùng nổ xung đột tại Trung Đông, gây bất ổn đối với nguồn cung dầu mỏ toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh thị trường dầu mỏ thế giới đang có nhiều biến động.

Theo cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô của nền kinh tế lớn nhất thế giới đã giảm 2,2 triệu thùng trong tuần, tính tới ngày 4-5.

Chốt phiên giao dịch trên thị trường Mỹ, giá dầu thô ngọt nhẹ tăng 2,08 USD/thùng, tương đương mức tăng 3%, đứng ở mức 71,14 USD/thùng. Giá dầu Brent được giao dịch ở mức 77,43 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 11-2014.

“Sản lượng dầu mỏ xuất khẩu của Iran tới Châu Á và Châu Âu chắc chắn sẽ sụt giảm vào cuối năm nay và năm 2019, do các biện pháp trừng phạt sẽ bắt đầu phát huy hiệu lực và nhiều quốc gia phải tìm kiếm nguồn cung dầu mỏ từ các nước khác nhằm tránh làm mất lòng Washington”, ông Sukrit Vijayakar, Giám đốc công ty tư vấn năng lượng Trifecta nhận định.

Trong tháng 4 vừa qua, sản lượng dầu mỏ xuất khẩu của Iran đạt mức 2,6 triệu thùng/ngày, giúp Iran chiếm lĩnh vị trí nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ 3 trong Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), chỉ đứng sau Saudi Arabia và Iraq.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giá dầu thế giới tăng lên mức cao nhất 3 năm rưỡi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.