Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát triển kinh tế tập thể gắn với xây dựng nông thôn mới

Lệ Hằng| 21/12/2012 06:44

(HNM) - Chiều qua 20-12, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị đã họp, cho ý kiến về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị TƯ 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Theo đó, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết TƯ 5, kinh tế tập thể, khu vực kinh tế tập thể đã có những chuyển biến nhất định. Trong 10 năm qua, cả nước đã có gần 10 nghìn hợp tác xã (HTX) mới được thành lập; đến nay đã có 54 liên hiệp HTX, thu hút trên 1.500 HTX tham gia. Nhiều HTX, liên hiệp HTX được củng cố, đổi mới mô hình tổ chức, quản lý và hoạt động, trở thành HTX, liên hiệp HTX kiểu mới, hoạt động có hiệu quả, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu của các thành viên, xã viên; có những đóng góp quan trọng thúc đẩy kinh tế phát triển, giải quyết các vấn đề xã hội. Các HTX, liên hiệp HTX đã tạo việc làm cho 10 triệu xã viên và trên 2 triệu lao động…

Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp cũng cho thấy, thời gian qua, các cơ quan của Đảng, Nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị đã nghiêm túc, nỗ lực triển khai thực hiện nghị quyết của TƯ và chỉ thị của Ban Bí thư khóa X về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đã 2 lần sửa đổi, bổ sung Luật HTX; ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật và các cơ chế, chính sách, biện pháp đổi mới, phát triển HTX. Tuy nhiên, cho đến nay, kinh tế tập thể chưa thoát khỏi tình trạng yếu kém kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra; nhiều hạn chế, yếu kém được chỉ ra qua tổng kết 5 năm trước đến nay vẫn chưa được khắc phục. Việc triển khai thực hiện Luật HTX còn nhiều lúng túng, nhận thức chưa sâu, mô hình chưa phù hợp…

Khẳng định kinh tế tập thể, mô hình HTX là cần thiết, là đòi hỏi tất yếu của nền kinh tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các bộ, ngành, địa phương, MTTQ Việt Nam, liên minh HTX và các đoàn thể tiếp tục nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 5 (khóa IX) bằng các nhóm giải pháp cụ thể đã được đề ra. Trong đó chú trọng triển khai Luật HTX mới; tăng cường quản lý nhà nước về kinh tế tập thể; chăm lo đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; tạo điều kiện cho các mô hình HTX phát triển cả về đất đai, con người; liên kết chặt chẽ giữa người dân với DN; gắn phát triển kinh tế tập thể với thực hiện mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phát triển kinh tế tập thể gắn với xây dựng nông thôn mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.