Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giả bị cướp nhằm chiếm đoạt 800 triệu đồng

C.Dũng| 10/01/2013 17:13

(HNMO)- Theo nội dung trình báo của chị Phương, sau khi rút tiền từ ngân hàng về, chị đã bị cướp mất 800 triệu đồng.

Vào 17h ngày 9-1, Nguyễn Hồng Phương (SN 1978, ở Văn Trí, Minh Khai, Từ Liêm) là nhân viên văn thư kiêm kế toán của Công ty cổ phần ATH và đầu tư xây dựng đến CA phường Nhân Chính trình báo về việc mình bị cướp.

Cụ thể, vào khoảng 15h cùng ngày, chị Phương đến Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại 18 T1 Trung Hoà, Nhân Chính, rút tiền của Công ty cổ phần ATH và đầu tư xây dựng theo lệnh của Giám đốc Trần Văn Thịnh. Sau khi rút tiền, Phương đi xe máy về đường 2,5 thì bị cướp giật mất số tiền 800 triệu đồng.

Qua xác minh, CA quận Thanh Xuân làm rõ Nguyễn Hồng Phương sau khi rút số tiền trên của công ty đã gửi cho Nguyễn Thị Mai Hương (SN 1977, ở Hải Bối, Đông Anh, là bạn của Phương) mang về nơi ở tại 75 ngõ 259 Yên Hoà, Cầu Giấy và hứa chia cho Hương 200 triệu đồng.

Sau đó, Phương quay về đường 2,5 đợi người của Công ty đến đón và rồi về công ty trình báo bị cướp giật số tiền trên. CA quận Thanh Xuân thu hồi 800 triệu đồng, lập hồ sơ xử lý.

Cũng liên quan đến vụ việc hoang báo cướp tài sản, theo đơn trình báo của anh Nguyễn Đăng Huỳnh (SN 1985, ở Đại An, Thanh An, Phú Thọ) thì hồi 22h30 ngày 23-11-2012, anh  lái xe taxi biển kiểm soát 29Y-1436 chở 1 đối tượng trên tuyến đê thuộc phường Phúc Lợi, bị đối tượng dùng dây điện siết cổ, cướp 2,3 triệu đồng và 1 điện thoại di động.

Qua điều tra, đến ngày 10-1-2013, CA quận Long Biên làm rõ không xảy ra vụ cướp tài sản trên. CA quận Long Biên đã xử lý hành vi khai báo, cung cấp thông tin sai sự thật, gây hoang tin trong nhân dân.

Nguyên nhân do Huỳnh không có số tiền 530 nghìn đồng để trả tiền thuê xe taxi và tự trả nợ mỗi ngày nên đã dùng dây sạc pin điện thoại của mình tự tạo dấu vết giả trên cổ, vứt sim điện thoại đi rồi vào CA phường Phúc Lợi trình báo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giả bị cướp nhằm chiếm đoạt 800 triệu đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.