Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt nguyên PGĐ Công an Hải Phòng là em trai Dương Chí Dũng

Việt Hòa| 22/02/2013 22:30

Ngày 22-2, đại tá Dương Tự Trọng - em trai nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam - đã bị bắt vì liên quan đến việc giúp đỡ ông Dương Chí Dũng bỏ trốn khỏi Việt Nam.

Như vậy, chỉ trong vòng 4 tháng (từ tháng 11.2012 đến nay), cơ quan công an đã bắt giữ nhiều người trong ngành công an- từ trưởng, phó CA xã tới cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường rồi Phó phòng Cảnh sát hình sự (CA Hải Phòng) và tới ngày 22.2.2013 là đại tá Dương Tự Trọng- Cục phó Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an). Tất cả những người trên bị khởi tố, bắt giam với cùng hành vi "tổ chức người khác trốn đi nước ngoài" được qut định tại Điều 275 Bộ luật Hình sự và đều liên quan đến việc giúp Dương Chí Dũng - nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải VN, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng hải VN (Vinalines) - bỏ trốn khỏi Việt Nam.

Hai anh em Dương Tự Trọng và Dương Chí Dũng. Ảnh: TL - NLĐ


Ngày 22.2, trên website của Bộ Công an đăng thông tin ngắn gọn: “Liên quan đến vụ án “Trần Văn Dũng cùng đồng bọn tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”.

Ngày 22.2.2013, Cơ quan An ninh điều tra- Bộ Công an đã thực hiện bắt, tạm giam đối với anh Dương Tự Trọng, sinh năm 1961, hiện công tác tại Tổng cục VII- Bộ Công an có hành vi phạm tội quy định tại Điều 275 - Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Vụ bắt giữ đại tá Dương Tự Trọng được Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) tiến hành tại Hà Nội nhưng thông tin đã nhanh chóng lan về Hải Phòng.

Chiều 22.2, PV Lao Động có mặt tại khu vực nhà riêng của đại tá Dương Tự Trọng tại khu dân cư Phú Hải, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh. Lúc này, việc khám xét nhà riêng ông Trọng theo quy định vẫn chưa diễn ra. Tại nhà ông Trọng có nhiều người thân của ông Trọng đến hỏi thăm, động viên. Vợ ông Trọng cho biết đã nắm được thông tin về việc chồng mình bị bắt, nhưng không biết khi nào Cơ quan An ninh điều tra sẽ tiến hành lệnh khám nhà.

Việc đại tá Dương Tự Trọng bị bắt giữ, dư luận tại Hải Phòng không bất ngờ vì ông Trọng chính là em ruột của Dương Chí Dũng và trước đó đã có những người thân tín của ông Trọng bị bắt.

Ngay sau khi thông tin Dương Chí Dũng bỏ trốn khỏi Việt Nam (tháng 5.2012), đã có nhiều thông tin cho rằng có một đường dây đưa Dương Chí Dũng trốn tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

Ông Dương Tự Trọng (đứng giữa)- thời còn là Phó Giám đốc CA Hải Phòng- đang kiểm tra tang vật một vụ bắt ma túy. Ảnh: Việt Hoà



Tuy vậy, mọi việc mới dần sáng tỏ khi đầu tháng 11.2012 Cơ quan CSĐT (Công an TP.Hải Phòng) bắt tạm giữ Vũ Văn Sáu - SN 1968, Trưởng Công an xã An Thọ, huyện An Lão (Hải Phòng) - để điều tra, xử lý về hành vi giả mạo trong công tác, quy định tại Điều 284 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, ngày 2.11.2011, tại trụ sở Công an xã An Thọ, Vũ Văn Sáu với tư cách là Trưởng Công an xã An Thọ đã viết đơn đề nghị cấp giấy chứng minh nhân dân mang tên Hoàng Văn Linh - SN 16.7.1975, đăng ký thường trú tại xã An Thọ, huyện An Lão, nhưng lại dán ảnh Đồng Xuân Phong - SN 11.5.1974, thường trú tại phố Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng (Hải Phòng). Đồng Xuân Phong - nguyên cán bộ Đội chống buôn lậu - Cục Hải quan Hải Phòng. Tại thời điểm Sáu làm giả giấy tờ cho Đồng Xuân Phong, đối tượng này đang có lệnh truy nã của Công an TP.Hồ Chí Minh về tội buôn lậu. Đồng Xuân Phong là một nhân vật khá đặc biệt, là cán bộ hải quan nhưng lại là trùm buôn lậu nổi tiếng đất cảng. Người này khá thân thiết với Dương Chí Dũng.

Tờ đơn do Vũ Văn Sáu giả mạo được sử dụng làm hộ chiếu mang tên Hoàng Văn Linh, nhưng lại dán ảnh Đồng Xuân Phong. Với hộ chiếu này, Đồng Xuân Phong nhiều lần xuất - nhập cảnh vào Việt Nam và tổ chức cho Dương Chí Dũng bỏ trốn.

Tiếp sau vụ bắt Vũ Văn Sáu, cơ quan công an tiếp tục bắt Phạm Đình Nghiên - Phó Trưởng Công an xã An Thọ, huyện An Lão, thượng tá Vũ Tiến Sơn (nguyên Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự- CA TP. Hải Phòng), Hà Trọng Tuấn (48 tuổi, ở đường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), trung tá Hoàng Văn Thắng (43 tuổi, Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát môi trường- Công an TP. Hải Phòng), thiếu uý Nguyễn Trọng Ánh (cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự- Công an TP. Hải Phòng).

Trong số những người trên, thượng tá Vũ Tiến Sơn là người thân cận với gia đình ông Dương Tự Trọng nhất. Vũ Tiến Sơn trước thời điểm bị bắt được đánh giá là người có năng lực trong lực lượng CA Hải Phòng. Thượng tá Sơn từng tham gia một số chuyên án lớn của đất cảng như vụ Cu Nên, vụ nữ quái Dung Hà... Sau đó, ông Sơn chuyển về Đội chống tội phạm có tổ chức và lên chức Phó phòng CS điều tra tội phạm Hình sự (CA Hải Phòng). Trung tá Hoàng Văn Thắng cũng từng là cánh tay đắc lực của ông Dương Tự Trọng.

Che giấu, giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn, một loạt cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an Hải Phòng đã lần lượt tra tay vào còng. Đại tá Dương Tự Trọng là người thứ tám đã bị khởi tố, bắt giam trong đường dây tổ chức cho ông Dương Chí Dũng bỏ trốn.

Trước đó, em rể ông Dương Chí Dũng và đại tá Dương Tự Trọng là đại tá Nguyễn Bình Kiên- Phó Giám đốc Công an TP. Hải Phòng- vừa bị khai trừ Đảng vì vi phạm nghiêm trọng quy định công tác nghiệp vụ của ngành công an và xâm phạm quyền tự do cá nhân của công dân...

Đại tá Dương Tự Trọng sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng (bố ông Trọng là đại tá Dương Khắc Thụ - nguyên Giám đốc CA Hải Phòng). Gia đình ông Trọng có 5 anh em. Ông Trọng quê ở tỉnh Hải Dương, sinh ra và lớn lên ở TP. Hải Phòng. Sau khi tốt nghiệp Đại học Bách khoa, ông Dương Tự Trọng gia nhập lực lượng công an và công tác tại Công an TP. Hải Phòng, trưởng thành từ chiến sĩ đến trưởng CA phường rồi, Trưởng phòng CS điều tra tội phạm hình Sự, Phó giám đốc. Ông Trọng nổi tiếng đất cảng là một cán bộ cảnh sát hình sự và là người chỉ đạo nhiều chuyên án, vụ án lớn triệt phá các băng ổ nhóm giang hồ...

Thời điểm ông Dương Chí Dũng bỏ trốn, đại tá Dương Tự Trọng giữ chức vụ Phó Giám đốc, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an TP. Hải Phòng. Sau đó vài tháng, lãnh đạo Bộ Công an quyết định điều động đại tá Dương Tự Trọng lên Hà Nội làm Cục phó Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt nguyên PGĐ Công an Hải Phòng là em trai Dương Chí Dũng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.