Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chuyên viên Phòng Nội vụ cầm đầu đường dây làm bằng giả

Theo CAND| 07/01/2017 09:21

Ngày 6-1, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt 174 tháng tù giam và 36 tháng tù treo cho 10 đối tượng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, trung bình mỗi đối tượng chịu mức án từ 18-21 tháng tù và yêu cầu phạt bổ sung 5 triệu đồng.

Theo cáo trạng, qua mạng xã hội Facebook, Zalo... các đối tượng trên đã tạo đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức bán cho người có nhu cầu. Công an tỉnh Gia Lai đã bắt quả tang đối tượng Bùi Thị Mỹ Phượng (27 tuổi) khi đang cùng chồng là Đinh Thanh Lam (30 tuổi, cùng trú tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) bán chứng chỉ tiếng Anh giả cho khách tại một quán cà phê vào tháng 2/2016.

Qua đó, xác định được đối tượng cầm đầu đường dây là Hoàng Đức Huấn (31 tuổi, chuyên viên phòng nội vụ huyện Đan Phượng - trú tại xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, Hà Nội) cùng đồng bọn.


Các đối tượng tại phiên tòa.


Từ năm 2014 đến khi bị bắt, các đối tượng đã thu lợi bất chính trên 135 triệu đồng. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đã thu giữ hàng chục nghìn phôi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, bằng cấp giả các loại.

Qua 2 ngày xử án, HĐXX sơ thẩm tuyên phạt Hoàng Đức Huấn 2 năm 6 tháng tù giam; phạt 3 năm tù đối với ba bị cáo Trịnh Văn Chung (28 tuổi), Lê Quang Phát (26 tuổi), Lê Quang Lâm (29 tuổi, đều trú tại Hà Nội); bốn bị cáo khác gồm Trịnh Văn Nam (27 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Võ Nguyễn Xuân Đan (45 tuổi, trú thị xã Tân Châu, An Giang), Phạm Thị Hồng An (23 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội), Bùi Thị Mỹ Phương (27 tuổi, trú huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) cùng 18 tháng tù giam và hai đối tượng còn lại là Nguyễn Quốc Hương (41 tuổi, trú ở TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và Đinh Thanh Lam (30 tuổi, trú huyện Chư Prông, Gia Lai) cùng 18 tháng tù treo.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan điều tra cũng xác định được 360 đối tượng mua chứng chỉ, văn bằng giả của các bị can; qua đó thu giữ được hơn 270 chứng chỉ, bằng cấp giả và đã có văn bản gủi các địa phương, cơ quan chủ quản xử lý riêng đối với các đối tượng này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuyên viên Phòng Nội vụ cầm đầu đường dây làm bằng giả

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.