Theo dõi Báo Hànộimới trên

Người đàn bà lừa bán lư nhang 10 triệu USD

Theo Khánh Hương/VnExpress| 12/01/2017 09:58

Người phụ nữ cùng đồng phạm giới thiệu có lư nhang nặng gần 4kg bằng đồng đen nguyên chất và rao bán cho đại gia ở Sài Gòn với giá 10 triệu USD.


Ngày 11/1, Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Nguyễn Thị Thu Vân (52 tuổi, ở Lâm Đồng) và hai người đàn ông để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bát nhang hương được nhóm người giới thiệu là đồng đen để lừa đảo. Ảnh: Khánh Hương


Theo điều tra, tháng 5/2015, Vân cùng đồng phạm giới thiệu với một người đàn ông quen biết ở TP HCM có chiếc lư nhang nặng 3,6kg bằng đồng nguyên chất và ra giá 10 triệu USD.

Để tạo lòng tin, bà ta lấy chiếc lư nhang có màu xám đen chụp hình gửi qua mạng cho đại gia này xem. Người phụ nữ này sau đó liên tục yêu cầu khách hàng gửi tiền để hợp đồng được đảm bảo.

"Chưa trực tiếp nhìn thấy hiện vật nhưng nạn nhân đã gửi hơn 300 triệu đồng cho nhóm người lừa đảo. Chờ thời gian dài không thấy hợp đồng thực thi, ông ta nghi ngờ nên báo cơ quan điều tra", cảnh sát cho biết.

Tại cơ quan điều tra, bà Vân khai, với thủ đoạn tương tự, bà ta cùng đồng phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 350 triệu đồng của một người đàn ông khác ở TP HCM./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Người đàn bà lừa bán lư nhang 10 triệu USD

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.