Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thanh niên nghi "ngáo đá" đổ xăng đốt cha đối thủ

Theo Zing| 17/06/2017 17:22

Tìm con trai ông Tiết để giải quyết mâu thuẫn nhưng không tìm được, Tú đã đổ xăng thiêu ông này.

Các đội nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh đang phối hợp với Công an huyện Hóc Môn điều tra cái chết của ông Dương Văn Tiết (59 tuổi, ở huyện Hóc Môn).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 14-6, nạn nhân đang ở trong nhà thì thấy Lê Ngọc Tú (29 tuổi, ở quận 2) chạy đến tìm con trai ông này ở xã Tân Thới Nhì.

Khi người cha 59 tuổi nói với thanh niên này rằng con trai mình không ở nhà, Tú la lối rồi bất ngờ tạt xăng vào người ông Tiết và châm lửa đốt. Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh chạy đến dập lửa đưa bị hại đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng ông Tiết tử vong tại bệnh viện. Người dân cũng đã bắt Tú giao cho công an.

Tại cơ quan điều tra, Tú có dấu hiệu say xỉn và và sử dụng ma túy. Nhà chức trách nghi anh ta lên cơn “ngáo đá” trước khi gây án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh niên nghi "ngáo đá" đổ xăng đốt cha đối thủ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.