Theo dõi Báo Hànộimới trên

Côn đồ hỗn chiến, đốt xe ô tô ở Bình Định: 9 nghi can ra đầu thú

Theo VTC| 14/01/2018 16:23

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Định vận động 9 nghi can trong vụ hỗn chiến, đốt xe ô tô tại huyện Tuy Phước ra đầu thú.


Ngày 14-1, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết vừa vận động 9 nghi can trong vụ côn đồ hỗn chiến, đốt xe ô tô xảy ra vào ngày 3-9-2017 ra đầu thú.

Trong đó, chủ mưu là Phan Văn Nam (27 tuổi, trú huyện Tuy Phước) đã ra đầu thú hồi đầu tháng 1.

Hiện trường vụ hỗn chiến trong đêm 3-9 ở huyện Tuy Phước (Bình Định).


Qua xác minh ban đầu, đêm 3-9-2017, tại thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước (Bình Định) xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên xăm trổ đầy mình mang theo dao, rựa, mã tấu, ống tuýp sắt để giải quyết mâu thuẫn.

Trong lúc hỗn chiến, nhóm thanh niên dùng lửa đốt xe ô tô mang biển số 77A-02530 do Nguyễn Huy (trú phường Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn) chạy đến hiện trường, gây náo loạn tại địa phương.

Khi xe chữa cháy của Cảnh sát PCCC Bình Định đến hiện trường dập lửa, chiếc ô tô này đã bị thiêu rụi. Vụ hỗn chiến khiến hai thanh niên bị thương nặng phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan Công an tỉnh Bình Định ra quyết định khởi tố 25 bị can. Trong đó, 11 nghi can trong nhóm của Hồ Đông Anh (trú thị xã An Nhơn) bị khởi tố với tội danh Gây rối trật tự công cộng và 14 nghi can trong nhóm của Phan Văn Nam (trú huyện Tuy Phước) bị khởi tố về tội danh Giết người, Hủy hoại tài sản.

Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Định vận động 9 nghi can khác liên quan đến vụ án ra đầu thú.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Côn đồ hỗn chiến, đốt xe ô tô ở Bình Định: 9 nghi can ra đầu thú

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.