Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trộm cắp lưới B40 bảo vệ đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Theo VOV| 10/09/2018 09:33

Ngày 9-9, Công an huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã làm rõ đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp lưới B40 bảo vệ đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.


Theo đó, danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Hậu (SN 1982, trú tại xã Kim Long, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc). Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên đã bắt giữ Hậu về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an huyện Bình Xuyên nhận đơn trình báo của Ban Quản lý đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai về việc tại địa bàn xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên đã bị kẻ gian trộm cắp 2 tấm lưới B40 bảo vệ đường cao tốc. Quá trình điều tra, xác minh Công an huyện Bình Xuyên đã làm rõ đối tượng trộm cắp là Nguyễn Văn Hậu.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Hậu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài vụ trộm cắp trên, Hậu khai nhận đã gây ra 7 vụ trộm cắp lưới bảo vệ đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại địa bàn xã Hương Sơn.

Hiện Công an huyện Bình Xuyên đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trộm cắp lưới B40 bảo vệ đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.