Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Đông có phố nở hoa

Kim Nhuệ| 24/06/2017 07:31

(HNM) - Các tuyến phố xanh rồi phố

Tuyến phố Yết Kiêu, phường Yết Kiêu (quận Hà Đông), rợp bóng cây xanh.


Phó Chủ tịch UBND phường Yết Kiêu Phạm Quang Thiện cho biết: Trước đây, do công tác tuyên truyền chưa thường xuyên nên ý thức của người dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường nơi công cộng còn hạn chế. Nhiều người chỉ quan tâm làm sạch nhà mình, coi việc giữ gìn vệ sinh, xây dựng cảnh quan phố phường là trách nhiệm của chính quyền, của công nhân vệ sinh môi trường. Một số người dân còn có thói quen vứt rác ra đường. Thậm chí, một số người không bỏ rác ở trước cửa nhà mình, đem sang phần đất công cộng, cạnh nhà khác…

Thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phường Yết Kiêu đã thống nhất chọn giữ gìn vệ sinh môi trường nơi công cộng làm chủ đề chính. Theo đó, 100% hộ dân sinh sống, kinh doanh trên địa bàn đã ký cam kết bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không xả rác ra đường. Thông qua hình ảnh nhân dân cung cấp, phường “phạt nguội” những trường hợp xả rác bừa bãi. Sau ba lần bị phạt tiền và nhắc nhở trên hệ thống truyền thanh, những hộ này sẽ không được bình xét gia đình văn hóa…

Tuy nhiên, quá trình thực hiện phong trào đã nảy sinh những bất cập. Theo người dân phường Yết Kiêu, từ 18h30 đến 19h30 là thời điểm phát sinh khối lượng rác thải sinh hoạt lớn nhất trong ngày. Nếu để qua đêm, thức ăn thừa dễ phát sinh mùi nên nhiều gia đình không muốn lưu rác trong nhà. Trong khi thực tế, doanh nghiệp môi trường thường tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt trước khung giờ trên nên người dân không biết phải xử lý số rác phát sinh như thế nào. Khắc phục hạn chế này, phường đã chủ động đề nghị quận Hà Đông và doanh nghiệp môi trường điều chỉnh khung giờ phù hợp thực tế sinh hoạt hằng ngày của nhân dân...

Bên cạnh việc giữ gìn các tuyến phố không rác thải bừa bãi, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh còn đảm nhận công việc vận động nhân dân xóa các “điểm đen” rác thải, xây dựng tuyến phố văn minh xanh, sạch, đẹp. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Yết Kiêu Bạch Hồng Thu Thủy cho biết: Những ngày đầu vận động nhân dân xây dựng tuyến phố văn minh, tuyến phố "nở hoa", phường gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, do kiên nhẫn, bền bỉ vận động nên hiện nay 100% hội viên phụ nữ trên địa bàn phường tự nguyện tham gia xây dựng mô hình "tuyến phố nở hoa".

Nội dung cuộc vận động tập trung vào 3 công việc: Mỗi gia đình trồng và chăm sóc tối thiểu một chậu hoa, cây cảnh; hằng ngày quét dọn sạch sẽ phần đường trước cửa nhà mình; nhắc nhở thành viên trong gia đình, khu phố không xả rác ra đường… Sau 3 tháng vận động, phần đất giáp bờ sông Nhuệ đã phủ kín cây xanh, xen lẫn các chậu lan, huệ, cúc, hồng, trà… Cây xanh, hương cỏ hoa đã làm giảm bầu không khí oi nồng của thời tiết và mùi nước thải của sông Nhuệ, trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng của khu dân cư trong những ngày oi bức…

Đánh giá về phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, trong đó trọng tâm là vận động nhân dân chung tay giữ gìn vệ sinh, xây dựng các tuyến đường xanh, sạch, đẹp, Phó Chủ tịch UBND phường Yết Kiêu Phạm Quang Thiện cho biết: Thành công lớn nhất của phong trào là ý thức của nhân dân đã chuyển biến tích cực. Đây cũng chính là nền tảng để hình thành nếp sống văn minh đô thị, củng cố mối quan hệ đoàn kết toàn dân trong khu dân cư… Tuy nhiên, do nhân dân trồng nhiều loại cây, hoa không phù hợp quy hoạch nên tuyến phố chưa đẹp… Để nâng cao chất lượng các “tuyến phố nở hoa”, thời gian tới, phường sẽ đầu tư kinh phí lát lại vỉa hè, xây bồn hoa theo thiết kế bảo đảm an toàn giao thông, mỹ quan đô thị... Sau đầu tư, phường sẽ bàn giao cho các tổ dân phố duy trì chăm sóc, bảo vệ công trình…

Chung cách làm của phường Yết Kiêu, 17 phường trên địa bàn quận Hà Đông đã đồng loạt đăng ký xây dựng tuyến phố văn minh, tuyến phố nở hoa, cải tạo các ao hồ trên địa bàn. Toàn quận đã xây dựng được 236 tuyến phố xanh, sạch, đẹp, tiêu biểu như phố Quang Lãm (phường Phú Lãm), phố Tô Hiệu (phường Hà Cầu), phố Trần Đăng Ninh (phường Quang Trung)… Ngoài việc xây dựng các tuyến phố xanh, sạch, đẹp, lực lượng đoàn viên thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh các phường… đã xóa bỏ 14 “điểm đen” về rác thải sinh hoạt.

Tuy nhiên, điều băn khoăn nhất của nhân dân các phường Yết Kiêu, Văn Quán… là nhiều vườn hoa, dải phân cách giao thông trên địa bàn nhiều tháng nay không được chăm sóc, duy trì, cỏ cây mọc um tùm. Người dân mong muốn các cấp, các ngành sớm có giải pháp, giải quyết dứt điểm những “điểm đen” môi trường tại những vị trí này để Hà Đông có thêm nhiều tuyến phố “nở hoa”…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Đông có phố nở hoa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.