Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đà Nẵng: "Hiện tượng" về phát triển đô thị

Mai Châu| 08/11/2017 06:15

(HNM) - Những năm qua, Đà Nẵng được đánh giá là địa phương có tốc độ phát triển đô thị nhanh, với không gian hiện đại, văn minh. Đặc biệt, trong 20 năm trở thành thành phố trực thuộc trung ương, với quyết tâm cao về công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị, Đà Nẵng đã nổi lên như một “hiện tượng”...

Thành phố Đà Nẵng sạch đẹp, lung linh, rực rỡ chào đón Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.
Ảnh: Đào Quang Tuyên.



Đồng bộ hạ tầng nhiều khu đô thị mới

Đà Nẵng đã phát triển hàng loạt các khu đô thị mới, các khu tái định cư, các khu công nghiệp, các khu du lịch, nghỉ dưỡng... Toàn bộ dải bờ biển gần 100km được mở thông để trở thành các chuỗi du lịch. Các khu vực có cảnh quan đẹp như Hải Vân, Sơn Trà, Non Nước - Ngũ Hành Sơn, Bà Nà - Núi Chúa, Đồng Xanh... đều được quy hoạch thành những trọng điểm du lịch.

Về chất lượng, Đà Nẵng được các "nhà chuyên môn" đánh giá là một trong những đô thị có sự đồng bộ tương đối cao về các mạng lưới hạ tầng kỹ thuật, đó là hạ tầng về giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp điện, cây xanh đô thị... Các hệ thống hạ tầng xã hội như hành chính, sự nghiệp, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, nhà họp cộng đồng, tôn giáo tín ngưỡng... luôn được đầu tư đồng bộ trong quá trình phát triển. Sân bay quốc tế, cảng biển không ngừng được nâng cấp. Các khu đô thị cũ từng bước được cải tạo, chỉnh trang. Vì thế, từ một đô thị nhỏ bé, trước đây không gian chỉ gói gọn trong phạm vi các quận Hải Châu, Thanh Khê và một phần các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, tương ứng với diện tích khoảng 5.600ha; đến nay, ranh giới đô thị đã lên tới gần 20.000ha, gấp hơn 3 lần ranh giới cũ (trong vòng 15 năm). Hơn 100.000 hộ dân được di dời, giải tỏa để tạo nên những khu dân cư mới, với hạ tầng đồng bộ, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa, từ đó chất lượng sống của những người dân cũng được nâng lên đáng kể...

Nhận giải thưởng "Thành phố thông minh"

Cách đây chừng dăm năm (năm 2012), Đà Nẵng là đô thị đầu tiên của Việt Nam có trong danh sách 33 thành phố trên toàn cầu được nhận giải thưởng "Thành phố thông minh", với trị giá tương đương 500.000 USD, do IBM tổ chức. Giải thưởng này được phát động vào năm 2011, với tổng trị giá khoảng 50 triệu USD nhằm hỗ trợ cho 100 thành phố trên toàn thế giới trong 3 năm để cải thiện cuộc sống đô thị và hướng đến xây dựng thành phố thông minh. Đà Nẵng đã bước đầu hình thành cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông hiện đại, đặc biệt là hạ tầng truyền dẫn sẵn sàng, thuận lợi cho việc triển khai kết nối các chương trình, dự án xây dựng "Thành phố thông minh". Cùng với đó, hệ thống thông tin chính quyền điện tử bước đầu đem lại hiệu quả, được các tổ chức, cộng đồng hoạt động về công nghệ thông tin thừa nhận. Trong đó, với mô hình triển khai tập trung, tuân thủ khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, Đà Nẵng đã tạo nhiều thuận lợi trong việc triển khai bổ sung các lớp ứng dụng cho "Thành phố thông minh" tích hợp trên hệ thống thông tin "Chính quyền điện tử".

Năm nay, Đà Nẵng vừa kỷ niệm qua 20 năm thành phố trực thuộc trung ương. Từ thành công của xây dựng và vận hành "Chính quyền điện tử", ứng dụng công nghệ thông tin; Đà Nẵng đã xây dựng "Thành phố thông minh", trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ tiên tiến vào quản lý đô thị. Cụ thể, Đà Nẵng đã bước đầu triển khai một số ứng dụng thông minh như quản lý chất lượng nước uống Nhà máy nước Cầu Đỏ, camera giám sát, hỗ trợ xử phạt giao thông… Đà Nẵng cũng ban hành "Khung kiến trúc tổng thể "Thành phố thông minh" và các "Khung kiến trúc chuyên ngành: Giáo dục, y tế,..." để làm cơ sở triển khai "Thành phố thông minh" có lộ trình, đồng bộ và hiệu quả; góp phần nâng cao đời sống người dân và đáp ứng nhu cầu phát triển, hội nhập...

Xây dựng đô thị động lực của miền Trung - Tây Nguyên

Cùng với thực tế trên, mới đây tại Đà Nẵng đã ghi nhận diễn đàn đầu tư lớn nhất trong nhiều năm qua, thể hiện quyết tâm của thành phố trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút nguồn lực để nơi đây trở thành đô thị động lực của miền Trung - Tây Nguyên. Tại diễn đàn này, TP Đà Nẵng mời gọi các tập đoàn lớn đầu tư phát triển sản phẩm du lịch, khuyến khích các tổ hợp giải trí, bất động sản, dịch vụ nghỉ dưỡng... Đặc biệt, thành phố đang rất cần các hoạt động dịch vụ vui chơi giải trí sau 0 giờ để phục vụ du khách nước ngoài và các mô hình du lịch dựa vào cộng đồng. Cũng tại đây, Đà Nẵng giới thiệu đến các doanh nghiệp những dự án, ưu tiên đầu tư. Đây cũng là diễn đàn để các doanh nghiệp kiến nghị đến chính quyền về xây dựng Đà Nẵng phát triển mạnh sánh vai với các thành phố lớn trên thế giới.

Đại diện các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, du lịch nêu rõ, hiện nay tiềm năng phát triển du lịch của Đà Nẵng còn rất lớn, trong đó hoạt động kinh doanh bất động sản du lịch tại Đà Nẵng đang phát triển mạnh. Tuy nhiên, Đà Nẵng đang thiếu các tổ hợp dịch vụ vui chơi giải trí, khu mua sắm, ẩm thực cũng như các show diễn nghệ thuật có quy mô lớn, đặc sắc nhằm thu hút và giữ chân du khách, trên cơ sở tận dụng hợp lý những thế mạnh đang có về biển, về núi để tạo nên những sản phẩm du lịch mới, độc đáo, mang lại những trải nghiệm khác biệt.

Nhằm tạo cơ chế huy động, khai thác hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước, các tiềm năng và lợi thế của thành phố, gắn kết thành phố với các địa phương Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên và cả nước, Đà Nẵng mong muốn các ngành chức năng, các cấp có thẩm quyền cho phép triển khai lập quy hoạch Khu kinh tế ven biển và bổ sung Khu kinh tế ven biển Đà Nẵng vào Quy hoạch tổng thể phát triển các khu kinh tế ven biển Việt Nam đến năm 2020. Đồng thời, sớm có sự điều chỉnh công tác quản lý nhà nước đối với Dự án đầu tư căn hộ khách sạn, tạo hành lang pháp lý cho doanh nghiệp,...

Với việc được chọn đăng cai tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Đà Nẵng không chỉ khẳng định được danh hiệu là thành phố của những sự kiện, mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh ra thế giới. Bởi, những người đứng đầu của 21 nền kinh tế lớn trên thế giới cùng có mặt, kèm theo là hơn 1.000 doanh nhân thế giới đến đây để tham gia đối thoại tại hội nghị. Đón sự kiện này, nhiều dự án bất động sản lớn tại Đà Nẵng cũng được gấp rút khởi công, cùng nhiều khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng đi vào hoạt động...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: "Hiện tượng" về phát triển đô thị

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.