Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung Quốc tự chế tạo mẫu máy bay thương mại đầu tiên

Thanh Hà| 03/11/2015 09:54

(HNMO) – Ngày 2/11, Trung Quốc đã ra mắt chiếc máy bay thương mại đầu tiên do nước này tự chế tạo, với tham vọng cạnh tranh với Boeing và Airbus trên thị trường hàng không dân dụng toàn cầu.

Tại buổi lễ ra mắt, mẫu máy bay mang tên C919 có thân màu trắng với một dải màu xanh da trời và phần đuôi màu xanh lá cây được đặt dưới lá cờ Trung Quốc và một biểu ngữ ghi chữ “giấc mơ cất cánh”.

C919 được chế tạo trên dây chuyền sản xuất ở Thượng Hải bởi Tập đoàn Máy bay thương mại Trung Quốc (COMAC).

Chiếc máy bay này có 2 động cơ, có khả năng chở tới 174 hành khách, tương đương với kích cỡ của một chiếc máy bay Airbus 320 và Boeing 737.

Mặc dù mẫu máy bay này được sản xuất tại Trung Quốc nhưng các hãng nước ngoài vẫn đóng vai trò chủ chốt trong việc cung cấp hệ thống động cơ.

C919 có tầm bay lên tới 5.555 km, được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp với Airbus và Boeing. Mức giá của C919 chưa được tiết lộ.

Trung Quốc kỳ vọng rằng, C919 sẽ nhanh chóng được đưa vào khai thác trên các chuyến bay từ Thượng Hải tới Singapore hay từ Bắc Kinh sang Bangkok.

Một số hình ảnh của máy bay C919 trong buổi ra mắt:







(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc tự chế tạo mẫu máy bay thương mại đầu tiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.