Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nợ công Mỹ năm 2018 tăng cao nhất 70 năm

Hồng Anh| 27/06/2018 11:16

(HNMO) - Nợ công của nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể sẽ chạm ngưỡng 78% GDP trong năm tài chính này, mức cao nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ 2.


CBO cảnh báo, nếu nợ công tiếp tục phình to với tốc độ hiện tại và chính sách tài khóa không thay đổi, nợ công của Mỹ có thể sẽ tăng lên mức kỷ lục 152% GDP vào năm 2048.

Theo CBO, tình trạng già hóa dân số đang tạo thêm gánh nặng đối với các chương trình chăm sóc y tế và an sinh xã hội.

“Trong 30 năm tới, thâm hụt ngân sách sẽ gia tăng do chính phủ phải chi tiêu nhiều hơn cho các chương trình an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe và thanh toán lãi cho các khoản nợ công đã vay. Việc nợ công tăng mạnh có thể sẽ gây ra những rủi ro lớn đối với quốc gia và đặt ra nhiều thách thức đối với các nhà hoạch định chính sách”, ông Keith Hall, Giám đốc CBO nhận định.

CBO ước tính, tiền lãi nợ công của Mỹ sẽ tăng từ mức 1,6% GDP trong năm nay lên mức 3,1% vào năm 2028 và chạm mức cao kỷ lục 6,3% vào năm 2048.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nợ công Mỹ năm 2018 tăng cao nhất 70 năm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.