Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ: Chỉ số chứng khoán S&P 500 đạt mốc cao kỷ lục

Bình Minh| 22/08/2018 09:07

(HNMO) - Ngày 21-8, chỉ số chứng khoán Mỹ S&P 500 đã tăng lên mức cao kỷ lục, sau các thông tin tích cực về cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung.

Sàn chứng khoán New York (Mỹ). Ảnh: Reuters


Trong phiên giao dịch, có thời điểm chỉ số S&P 500 đã chạm mốc 2.873,23 điểm, vượt qua mức đỉnh 2.872,87 điểm được xác lập vào ngày 26-1-2018. Chốt phiên giao dịch, S&P 500 không giữ được mức cao kỷ lục và lùi nhẹ về mốc 2.862,89 điểm.

So với mức thấp kỷ lục ghi nhận vào ngày 9-3-2009, chỉ số này đã tăng hơn 300%. Tính từ đầu năm tới nay, S&P 500 đã ghi nhận mức tăng khoảng 7%.

Cùng với đà tăng của S&P 500, các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ đều tăng điểm. Chốt phiên giao dịch hôm qua, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 63,6 điểm, lên mức 25.822,29 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng tăng 0,5%, lên 7.859,17 điểm.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã ghi nhận diễn biến tích cực sau khi các nhà chức trách Mỹ và Trung Quốc nhất trí tiến hành đàm phán giảm căng thẳng thương mại vào cuối tháng 8.

Theo kế hoạch, Washington và Bắc Kinh sẽ tiến hành đợt đánh thuế mới đối với lượng hàng nhập khẩu của nhau, trị giá 16 tỷ USD vào ngày 23-8. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn tin tưởng rằng, cuộc đàm phán sắp tới sẽ giúp xoa dịu căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Bên cạnh đó, các báo cáo lợi nhuận khả quan từ doanh nghiệp, sự tăng trưởng vững vàng của nền kinh tế và lãi suất hiện ở mức thấp đang là những yếu tố tác động tích cực tới tâm lý của giới đầu tư trên thị trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ: Chỉ số chứng khoán S&P 500 đạt mốc cao kỷ lục

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.