Theo dõi Báo Hànộimới trên

Yêu cầu sớm khởi công dự án cầu cạn đoạn Mai Dịch-Nam Thăng Long

Lương Ninh Giang| 27/12/2012 16:18

(HNMO) - Bộ GTVT vừa nghe Liên danh tư vấn Oriental Consultants-Kei-Tedi-Apeco-Itst-Vec báo cáo giữa kỳ Dự án đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc đường Vành đai 3 Hà Nội.


Liên danh tư vấn cho biết, chiều dài tuyến khoảng 4,5km với điểm đầu tại nút giao Mai Dịch, giao với QL32, điểm cuối tại Nam cầu Thăng Long. Đây là công trình hết sức quan trọng để kết nối tuyến cao tốc từ Bắc hồ Linh Đàm - Mai Dịch mới hoàn thành đưa vào khai thác. Tổng mức đầu tư của dự án vào khoảng hơn 6.000 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ODA của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản-JICA. Về quy mô, đoạn đường sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn cao tốc, tốc độ thiết kế 100km/h. Chiều rộng cầu cạn là 24m. Mặt bằng nghiên cứu là trên đường Phạm Văn Đồng hiện tại với bề rộng mặt đường là 24,7m, một số đoạn 23m. Dự kiến tháng 8-2016 mới khởi công công trình và hoàn thành, đưa vào khai thác vào tháng 7-2019.

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường, dự kiến cuối 2014, cầu Nhật Tân sẽ đưa vào khai thác. Khi đó, lưu lượng phương tiện qua đường Phạm Văn Đồng và cầu Thăng Long lên sân bay Nội Bài sẽ bớt căng thẳng hơn, nên đây là thời điểm thích hợp nhất để triển khai khởi công xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc đường Vành đai 3. Do vậy, các phương án chuẩn bị cần phải được thúc đẩy nhanh để chậm nhất cuối 2014, đầu 2015 phải khởi công dự án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yêu cầu sớm khởi công dự án cầu cạn đoạn Mai Dịch-Nam Thăng Long

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.