Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Khởi công hai cây cầu vượt mới

Quang Anh| 06/02/2013 08:59

(HNMO) – Sáng ngày 6-2, TP Hà Nội đã khởi công cây cầu vượt nút giao Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh và cầu vượt Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân.

à Nội Nguyễn Thế Thảo và Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng.

Động thổ khởi công công trình


Nút giao giao Daewoo nằm trên tuyến cửa ngõ huyết mạch của Hà Nội, có điểm giao cắt rộng giữa các phố Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Liễu Giai, rất hay bị ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm… Việc xây dựng cầu vượt Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh tại nút giao Daewoo sẽ cơ bản giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại đây, đem lại sự thông thoáng, thuận tiện cho các phương tiện giao thông trong thành phố.

Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thế Thảo trao quà động viên trên công trường


Cầu vượt tại nút giao Daewoo sẽ nối đường Nguyễn Chí Thanh với đường Liễu Giai, bắc ngang qua đường Kim Mã. Cây cầu có tổng chiều dài khoảng hơn 300m, chiều rộng 17m với giải phân cách khoảng 1m. Tổng vốn đầu tư ước khoảng gần 320 tỷ đồng.

Thời gian thi công dự tính khoảng 9 tháng, khoảng cuối tháng 10-2013 sẽ thông cầu. Để chuẩn bị tốt cho lễ khởi công sáng nay, trước đó Sở GTVT Hà Nội đã tổ chức phân luồng lại giao thông khu vực này, bổ sung biển báo cấm ô tô đỗ dừng: trên đoạn tuyến thi công (từ nút giao Nguyễn Chí Thanh với Nguyễn Công Hoan đến Vạn Phúc).

Máy móc khởi động đào những nhát xúc đầu tiên


Trước đó, các lực lượng chức năng đã thực hiện xoá đảo, xén hè mở rộng lòng đường, đồng thời đến ngày 5/2 đã đóng hàng rào, phân luồng, điều chỉnh tổ chức giao thông trên các tuyến đường trong phạm vi dự án như Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Kim Mã, Đào Tấn…

Việc đóng rào chắn, ngăn công trình đã được làm từ ngày 5/2

* Cũng trong ngày 6-2, UBND TP Hà Nội cũng khởi công xây dựng cầu vượt nút giao đường Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân. Cầu có chiều dài 352,4m, chiều rộng mặt cầu 11m gồm 2 làn xe ô tô và 2 làn xe hỗn hợp. Tổng mức đầu tư hơn 180 tỷ đồng. Thời gian thi công công trình theo kế hoạch 270 ngày, nhưng các nhà thầu quyết tâm hoàn thành vượt tiến độ ít nhất một tháng để sớm đưa vào khai thác. Trong quá trình thi công cầu vượt này, Sở GTVT Hà Nội sẽ di chuyển cầu vượt dành cho người đi bộ trên đường Trần Khát Chân đến vị trí mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Khởi công hai cây cầu vượt mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.