Theo dõi Báo Hànộimới trên

75% bệnh truyền nhiễm mới nổi có nguồn gốc từ động vật

Ngọc Quỳnh| 15/06/2013 05:31

(HNM) - Ngày 14-6, Bộ NN&PTNT và Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã tổ chức hội nghị xây dựng chương trình phòng ngừa các mối đại dịch mới nổi lây nhiễm từ động vật sang người.



Hiện có hơn 200 bệnh lây truyền từ động vật sang người được mô tả, những bệnh này có thể là tác nhân gây bệnh như: Vi khuẩn, vi rút, ký sinh trùng, nấm hoặc các tác nhân truyền nhiễm khác. Khoảng 60% các bệnh ở người được xác định có nguồn gốc từ động vật và tới 75% bệnh truyền nhiễm mới nổi xuất hiện có nguồn gốc từ động vật, gây hại tới sức khỏe con người. Ngoài ra còn có khoảng 1.500 loài vi sinh vật gây bệnh…

Những bệnh nguy hiểm nhất trong số bệnh lây truyền từ động vật sang người gồm: Bệnh dại; bệnh liên cầu khuẩn ở lợn; các bệnh lây truyền qua thực phẩm, bệnh than và bệnh xoắn khuẩn; cúm gia cầm H5N1, cúm H1N1, SARS…

Các đại biểu dự hội nghị đều cho rằng, để hạn chế sự lây nhiễm từ động vật sang người tại Việt Nam, các bộ, ngành cần xây dựng năng lực chẩn đoán, phát hiện bệnh kịp thời thông qua các khóa đào tạo cho nhân viên y tế về dịch tễ học bệnh lây truyền từ động vật sang người, sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh xảy ra. Bên cạnh đó, khuyến cáo người dân tăng cường chăn nuôi an toàn sinh học tại các trang trại nuôi động vật…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
75% bệnh truyền nhiễm mới nổi có nguồn gốc từ động vật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.