Theo dõi Báo Hànộimới trên

60 bệnh nhi nhập viện vì mắc bệnh tay chân miệng

Tuệ Diễm| 09/08/2017 17:20

(HNMO) - Bệnh tay chân miệng đang vào mùa cao điểm tại miền Nam. Mỗi ngày Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) tiếp nhận khoảng 60 trẻ nhập viện, trong đó có 3 trẻ ở cấp độ nặng phải thở máy.

Môi em bé phồng rộp vì mắc bệnh tay chân miệng.


Ngày 9-8, bác sĩ Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa Nhiễm- Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết: Bệnh tay chân miệng ở trẻ nhỏ đang vào mùa cao điểm tăng hơn 50% so với tuần trước. Dự kiến trong 1-2 tháng tới số lượng trẻ mắc bệnh sẽ tăng cao hơn. Hiện nay, số trẻ nhập viện điều trị tốt, một số trẻ biến chứng nặng phải thở máy.

Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm trẻ có biểu hiện ban đầu là sốt nhẹ, quấy do đau miệng, bỏ ăn, xung quanh miệng và tay chân có các bóng nước. Các bóng nước này tự xẹp sau 5-7 ngày. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, 90% bệnh nhi mắc tay chân miệng có thể điều trị tại nhà và tái khám.

Tuy nhiên, phụ huynh cần theo dõi chặt chẽ khi trẻ ở nhà, nếu trẻ có triệu chứng sốt cao, nôn, hoặc co giật, giật mình là dấu hiệu trẻ có biến chứng nặng cần phải đưa trẻ vào bệnh viện ngay lập tức. Một số trẻ có biến chứng tim mạch, viêm cơ tim, viêm màng não. Trẻ bị biến chứng do tay chân miệng nếu không điều trị đúng và kịp thời có thể tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
60 bệnh nhi nhập viện vì mắc bệnh tay chân miệng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.