Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Thêm một trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết

Gia Phong| 10/08/2017 10:38

(HNMO) - Sáng 10-8, theo tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, tại đây ghi nhận thêm một trường hợp bệnh nhân tử vong vì sốt xuất huyết vào đêm 9-8.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương quá tải vì đông bệnh nhân. Ảnh: VnExpress


Trước đó 5 ngày, bệnh nhân này phát bệnh và được điều trị tại Bệnh viện Bưu điện. Vào trưa ngày 9-8, bệnh nhân được chuyển tuyến từ Bệnh viện Bưu điện đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương. Khi đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, thể trạng của bệnh nhân đã rất kém. Bệnh nhận có dấu hiệu ngừng tim, không đo được huyết áp, không đáp ứng được thuốc vận mạch. Bệnh nhân suy đa tạng, chảy máu nhiều. Đặc biệt, bệnh nhân mắc sốt xuất huyết trên nền bệnh bazedow bướu cổ.

Đây là ca tử vong thứ 6 vì sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội tính từ đầu năm đến nay.

Cũng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở I và cơ sở II có khoảng 300 bệnh nhân sốt xuất huyết hiện đang điều trị nội trú, trong đó có 6 trường hợp nặng, 2-3 ca tiên lượng tử vong.

Tính tới ngày 9-8, Hà Nội có hơn 13.200 ca mắc sốt xuất huyết. Lượng bệnh nhân đến khám vì sốt xuất huyết vẫn gia tăng từng ngày.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Thêm một trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.