Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội ghi nhận khoảng 150 ca sốt xuất huyết/ngày

Thu Trang| 10/10/2017 06:42

(HNM) - Ngày 9-10, theo báo cáo tình hình dịch bệnh của Sở Y tế Hà Nội, trong tuần (từ ngày 2 đến 8-10), toàn thành phố ghi nhận 1.068 trường hợp mắc sốt xuất huyết (giảm 160 trường hợp so với tuần trước và giảm 2.501 trường hợp so với tuần cao điểm trong tháng 8-2017).


Cụ thể, 24 quận, huyện có số ca mắc giảm, 2 quận, huyện có số mắc tương đương tuần trước. Hiện chỉ có 6 quận, huyện: Sóc Sơn, Cầu Giấy, Ba Đình, Phú Xuyên, Gia Lâm và Thanh Xuân có số mắc tăng từ 1 đến 8 ca/tuần và chỉ còn 271 ổ dịch đang hoạt động (giảm 89 ổ dịch so với tuần trước). Dù vậy, Hà Nội vẫn ghi nhận khoảng 150 ca sốt xuất huyết/ngày. Ngoài ra, trong tuần cũng ghi nhận 97 trường hợp mắc tay chân miệng, 2 trường hợp viêm não Nhật Bản tại xã Phúc Lâm (huyện Mỹ Đức) và xã Đông Quang (huyện Ba Vì).

PGS.TS Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết vẫn có diễn biến phức tạp. Hiện cả nước đã ghi nhận hơn 143.000 trường hợp mắc, trong đó có 30 ca tử vong. Dù số ca mắc sốt xuất huyết liên tục giảm trong 8 tuần gần đây trên địa bàn thành phố, nhưng qua kiểm tra cho thấy nguy cơ dịch bệnh sốt xuất huyết vẫn có thể gia tăng trong các tuần của tháng 10 và tháng 11-2017. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội ghi nhận khoảng 150 ca sốt xuất huyết/ngày

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.