Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thêm một bé gái hiến tặng giác mạc sau khi qua đời

Trang Thu| 03/07/2018 06:44

(HNM) - Trưa 2-7, Trung tâm Điều phối và ghép tạng quốc gia cùng Ngân hàng Mắt (Bệnh viện Mắt trung ương) đã hoàn thành việc lấy giác mạc của em Nguyễn Vân Nhi (12 tuổi, ở phố Ngọc Khánh, Hà Nội) theo tâm nguyện của em và gia đình.

Vân Nhi hiến tặng giác mạc trước khi qua đời vì mắc một căn bệnh hiếm gặp. Ảnh: Gia đình cung cấp


Vân Nhi mắc bệnh Papylome (u nhú dây thanh quản) từ năm 2 tuổi. Biết em sẽ không qua khỏi, gia đình mong muốn hiến giác mạc của em để đem lại ánh sáng cho những người bệnh khác. Ngày 23-6, Vân Nhi sốt cao, sau 2 ngày nhập viện, em rơi vào trạng thái ngừng tim, chết não. Sáng 2-7, Vân Nhi qua đời. Giác mạc của em sẽ được tái sinh ở hai người bệnh trong danh sách khoảng 1.000 người đang chờ ghép giác mạc.

Được biết, từ khi Ngân hàng Mắt thành lập, đây là lần thứ 3 đơn vị nhận giác mạc hiến tặng từ trẻ em. Hai lần trước là một bé 6 tuổi, và gần nhất (tháng 2-2018) là bé gái Nguyễn Hải An (7 tuổi, ở Hà Nội) hiến tặng giác mạc sau khi qua đời.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thêm một bé gái hiến tặng giác mạc sau khi qua đời

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.