Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nông dân Hà Nội ủng hộ xây dựng Trường Sa hơn 530 triệu đồng

Đỗ Tâm - Thuận Thi - Hạnh Lê| 15/10/2013 07:13

(HNM) - Vừa qua, tại trụ sở Bộ Tư lệnh Hải quân, Chủ tịch Hội Nông dân Hà Nội Trịnh Thế Khiết đã trao 532.897.000 đồng là số tiền do nông dân và cán bộ, hội viên Hội Nông dân Hà Nội quyên góp ủng hộ xây dựng Trường Sa.

Được triển khai từ tháng 5-2013, cuộc vận động "Góp đá xây Trường Sa" năm 2013 do Ủy ban Hòa bình TP Hà Nội phát động đã được các cấp hội, nông dân và cán bộ, hội viên Hội Nông dân Hà Nội hưởng ứng sôi nổi. Kết quả ủng hộ trên vừa là sự đóng góp vật chất xây dựng Trường Sa ngày càng vững mạnh, vừa là dịp để nông dân, cán bộ, hội viên Hội Nông dân Hà Nội thể hiện trách nhiệm đối với việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết TƯ 4 (khóa X) "Về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020"…

*Cán bộ, nhân viên Công ty LG Electronics Việt Nam đã quyên góp hơn 80 triệu đồng cho người dân miền Trung vừa chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 10. Công ty LG Electronics Việt Nam cũng tổ chức Chương trình hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm LG tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị bị thiệt hại do bão lụt, áp dụng cho các sản phẩm ti vi, monitor, đầu DVD, dàn âm thanh, điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng, máy hút bụi được sản xuất, lắp ráp và phân phối bởi Công ty Điện tử LG Việt Nam.

*Đoàn công tác xã hội của Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu NGK Sài Gòn trao tiền, quà giúp đỡ đồng bào các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình bị thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 10 với tổng số tiền gồm 800 triệu đồng và quà cứu trợ trị giá trên 200 triệu đồng.

Ngoài ra, các đơn vị thành viên của Tổng Công ty gồm Công ty TNHH một thành viên Thương mại Bia Sài Gòn và Công ty CPTM Bia Sài Gòn Bắc Trung bộ cũng đã ủng hộ đồng bào các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị số tiền 520 triệu đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nông dân Hà Nội ủng hộ xây dựng Trường Sa hơn 530 triệu đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.